"Italy tăng cường hợp tác về văn hóa với Việt Nam"

Bộ trưởng Văn hóa Italy Ornaghi khẳng định, Italy cam kết sẽ tăng cường hợp tác về văn hóa với Việt Nam hơn trong thời gian tới.
Italy cam kết sẽ tăng cường hợp tác về văn hóa với Việt Nam hơn nữa trong thời gian tới. Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Văn hóa Italy Lorenzo Ornaghi trong cuộc gặp với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh vào chiều 17/1 tại thủ đô Rome. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. Hai bên về nguyên tắc nhất trí thúc đẩy hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực liên hoan phim; tổ chức các sự kiện như tuần văn hóa, tháng văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của hai nước; tích cực trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai Bộ Văn hóa để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, khảo cổ và bảo tồn di sản. Bộ trưởng Lorenzo Ornaghi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để “Năm Việt Nam tại Italy” thành công tốt đẹp nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoài những hỗ trợ cho “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Italy” đang diễn ra tại thủ đô Rome (từ ngày 16-23/1), Bộ Văn hóa Italy cũng nhất trí sẽ bảo trợ cho “Tuần Việt Nam tại Venice" dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2013. Ông Ornaghi còn bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, ngoài lĩnh vực văn hóa, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo... cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. [“Những ngày văn hóa Việt Nam” tại đất nước Italy] Về phần mình, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cảm ơn sự giúp đỡ của phía Italy đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Italy.” Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết trong những ngày tổ chức sự kiện tại Rome, các đoàn Việt Nam đã gặp gỡ rất nhiều người bạn Italy và họ đều chia sẻ tình cảm gắn bó với Việt Nam. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh rằng giống như Italy, Việt Nam cũng mong muốn trong thời gian tới hai nước sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng mời Bộ trưởng Lorenzo Ornaghi và những người bạn Italy sang thăm Việt Nam nhân dịp khánh thành “Ngôi nhà Italy tại Việt Nam” trong thời gian tới tại Hà Nội. “Ngôi nhà Italy tại Việt Nam” là nơi sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Italy và cũng là cầu nối đặc biệt hữu hiệu và thiết thực để nghệ sỹ hai nước nói riêng và nhân dân hai nước Việt Nam-Italy nói chung cùng giao lưu, chia sẻ và tôn vinh những giá trị văn hóa vốn có của hai dân tộc, góp phần tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị song phương. Là một cường quốc văn hóa thế giới, nơi tập trung lượng lớn di sản văn hóa thế giới, từ nhiều năm qua Italy luôn tập trung đẩy mạnh hợp tác văn hóa với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng, đào tạo nguồn nhân lực, và nổi bật là dự án trùng tu khu thánh địa Mỹ Sơn, di sản văn hóa thế giới của Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực thể thao, du lịch còn nhiều tiềm năng. Cùng ngày 17/1, trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Italy,” hai cuộc triển lãm “Sách báo Việt Nam” và “Không gian văn hóa Việt Nam” cũng đã được khai mạc tại thủ đô Rome, thu hút đông đảo bạn bè Italy, các du khách quốc tế và kiều bào đến xem.
"Italy tăng cường hợp tác về văn hóa với Việt Nam" ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh hội đàm với Bộ trưởng Văn hóa Italy.
Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục báo chí Bộ Thông tin-Truyền thông cho biết Triển lãm “Sách báo Việt Nam,” tổ chức tại Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Dante Alighieri, được chia làm ba nội dung gồm: Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua góc nhìn báo chí; các ấn phẩm sách báo giới thiệu về lịch sử văn hóa Việt Nam; và những bộ phim tài liệu giới thiệu về các di sản, đời sống văn hóa, lễ hội tại Việt Nam. Với hơn 1500 ấn phẩm gồm ảnh báo chí, đầu báo, tạp chí, sách, phim tài liệu, Triển lãm “Sách báo Việt Nam” nhằm mục đích giúp nhân dân Italy có điều kiện hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Dante Alighieri, ông Bruno Bottai trong buổi lễ khai mạc phát biểu rằng Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được sự phát triển như ngày hôm nay. Do đó, ông cảm thấy rất vinh dự khi Viện của ông được chọn là nơi tổ chức triển lãm để giới thiệu những hình ảnh về Việt Nam. Còn tại Triển lãm “Không gian Văn hóa Việt Nam,” được tổ chức tại trụ sở Cục Lưu trữ thuộc Bộ Văn hóa Italy, ban tổ chức cũng đã giới thiệu tới người xem những nét đặc trưng của văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Những hình ảnh quảng bá về du lịch Việt Nam, trong đó có du lịch biển, cùng với các di sản vật thể của Việt Nam, những loại hình nhạc cụ đặc sắc, một số hình ảnh về Hà Nội qua các thời kỳ, thời trang thổ cẩm, áo dài Việt Nam... đã đem đến cho người xem ấn tượng sâu sắc về một nước Việt Nam hiện đại song vẫn giữ được các bản sắc dân tộc. Phát biểu tại Triển lãm “Không gian Văn hoá Việt Nam,” Tổng thư ký Bộ Văn hóa Italy, bà Antonia P. Recchia cũng nhận định, hai nước Italy và Việt Nam về mặt địa lý rất giống nhau, cùng có nhiều di sản văn hóa và những điểm tương đồng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhiều phong cảnh đẹp giống như Italy. Do đó, bà bày tỏ tin tưởng rằng trong năm 2013, với nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn tương tự như cuộc triển lãm này, việc giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai nước sẽ được tăng cường và lượng khách du lịch Italy đến Việt Nam cũng như ngược lại sẽ gia tăng. Trong khi đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết Việt Nam có 54 dân tộc anh em chung sống hòa bình trên dải đất chứa đựng rất nhiều di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể và rất nhiều trong số đó đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chính những giá trị văn hóa phong phú ấy cùng với con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đã đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Triển lãm “Không gian văn hóa Việt Nam” không chỉ là nơi trưng bày những bức ảnh giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam, các hiện vật mang dấu ấn của đời sống văn hóa của con người Việt Nam, mà còn là một lời mời sinh động đầy ý nghĩa, chào đón du khách đến và khám phá đất nước Việt Nam, vẻ đẹp bất tận của Việt Nam./.
Ngự Bình-Phạm Thành/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục