Italy tăng giám sát các đối tượng tình nghi liên hệ tới khủng bố

Italy tăng giám sát các đối tượng tình nghi liên hệ với khủng bố

Bộ trưởng Nội vụ Italy nhắc lại những lời cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố tại Italy trong một hội nghị về an ninh ở Palermo, tổ chức ngày 13/1.
Italy tăng giám sát các đối tượng tình nghi liên hệ với khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thêm một lần nữa, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano đã nhắc lại những lời cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Italy trong một hội nghị về an ninh diễn ra tại Palermo, thủ phủ của đảo Sicily, diễn ra ngày 13/1.

"Đã đến lúc nâng cao mức độ báo động, nhất là khi Italy đã tham gia liên minh chống khủng bố từ năm 2011 ... Chúng ta rất cảnh giác và nỗ lực thu thập thông tin tình báo trong thời điểm nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra đối với bất cứ quốc gia nào," ông Alfano nói.

Người đại diện của các cơ quan an ninh Italy cũng nhấn mạnh về nguy cơ của những kẻ cực đoan đơn lẻ, "những con sói cô đơn" được tuyển mộ riêng rẽ, không nhất thiết nằm trong một nhóm khủng bố có tổ chức chặt chẽ nhưng lại hết sức manh động.

Cũng trong ngày 13/1, hãng Thông tấn Nhà nước Italy dẫn nguồn tin từ các cơ quan chức năng Italy cho biết, cho tới nay, danh sách những đối tượng tình nghi có liên quan đến khủng bố tại Italy đang được cập nhập thường xuyên.

Số đối tượng này lên tới hàng chục người, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, người gốc Bắc Phi như Maroc, Algeria, Tunisia ở độ tuổi từ 25 đến 35; thậm chí, cả người Italy theo đạo Hồi, những thanh niên nhập cư thế hệ thứ hai, những cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Bosnia hay Afghanistan.

Hòa nhập hoàn hảo trong xã hội Italy nhưng các đối tượng này vẫn âm thầm nuôi dưỡng tư tưởng cực đoan qua các diễn đàn trên mạng Internet và liên lạc với những "kẻ tuyển mộ" của IS hoặc al-Qaeda.

Mặc dù không có những dấu hiệu rõ ràng hay sự khẳng định về một âm mưu nhưng số đối tượng này đang bị các cơ quan an ninh Italy giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn sớm những nguy cơ tương tự như tấn thảm kịch đã diễn ra tại Paris; hay rộng hơn là ý đồ tiến hành một cuộc "Thánh chiến Hồi giáo" trên đất châu Âu.

Các cơ quan an ninh Italy đã và đang phối hợp chặt chẽ với nhau, cũng như với các đồng nghiệp nước ngoài để tiến hành các biện pháp điều tra ở mọi quy mô để xác minh mối quan hệ của các đối tượng này với các nhóm khủng bố cực đoan.

Kết quả sơ bộ cho thấy dấu vết về xu hướng Hồi giáo cực đoan được phát hiện ở nhiều vùng trên cả nước, từ Bắc đến Nam như tại Milan, Bergamo, Brescia, tại Piemonte hay Veneto, Tuscany, Napoli ... hay thậm chí ở cả Roma.

Ngay sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris, hoạt động của các đối tượng tình nghi đang có xu hướng lắng xuống. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng, đây chỉ là những động thái nhất thời và nguy cơ khủng bố vẫn còn đang hiện hữu rất rõ ràng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục