Italy, Tây Ban Nha phá vụ buôn ma túy lớn

Cảnh sát Italy và Tây Ban Nha vừa phối hợp triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn, với hơn 9 tấn cocain tinh khiết, từ Colombia sang châu Âu qua Italy và Tây Ban Nha.

Cảnh sát Italy và Tây Ban Nha vừa phối hợp triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn, với hơn 9 tấn cocain tinh khiết, từ Colombia sang châu Âu qua Italy và Tây Ban Nha.

Theo cảnh sát Italy, lượng cocain bị thu giữ trên có trị giá 720 triệu USD, có thể pha chế thành 30 triệu liều và bán ra thị trường với tổng giá trị lên tới 2,8 tỉ euro. Đây là vụ thu giữ ma túy có số lượng kỷ lục ở châu Âu từ trước tới nay.

Cảnh sát cũng bắt giữ 16 người liên quan, trong đó có 5 người mang quốc tịch Colombia và 11 người Tây Ban Nha.
 
Đây là kết quả của chiến dịch mang mật danh "Chim hải âu 2008" được triển khai từ giữa tháng 1/2009 với sự tham gia của lực lượng phòng chống ma túy Italy và Tây Ban Nha.

Chiến dịch này đã được triển khai sau khi có tin những kẻ "tay chân" người Colombia của trùm buôn lậu ma túy hàng đầu thế giới Jose Manuel Vila Sieiram xuất hiện ở Italy để móc nối với các đường dây buôn lậu ma túy của băng maphia khét tiếng ‘Ndranghetta". Chúng đã dùng tàu lớn chở cocain từ Venezuela đến gần bờ biển châu Phi, rồi từ đó dùng tàu nhỏ chở vào đất liền Tây Ban Nha và Italy.

Cảnh sát Italy cho biết do nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, tình trạng buôn lậu ma túy vào châu Âu đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, với nguồn cung cấp chính là Colombia và Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục