Italy thặng dư thương mại 2,5 tỷ euro trong tháng 6

Nền kinh tế Italy đã đạt thặng dư thương mại 2,5 tỷ euro trong tháng 6/2012 so với mức thâm hụt 1,7 tỷ euro của cùng kỳ năm trước.
Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT), nước này đã đạt thặng dư thương mại 2,5 tỷ euro trong tháng 6/2012 so với mức thâm hụt 1,7 tỷ euro của cùng kỳ năm trước.

Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba trong Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) này đang vận hành tốt hơn những gì mà giới phân tích lo ngại trước đó.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu của ISTAT cho biết trong tháng 6/2012, kim ngạch xuất khẩu của Italy đã tăng 5,5%, chủ yếu nhờ các sản phẩm năng lượng. Kim ngạch nhập khẩu giảm 7,1%, do nhu cầu trong nước sụt giảm trong bối cảnh người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thất nghiệp cao, các mức thuế tăng, trong khi phải vật lộn để vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế.

Kim ngạch xuất khẩu của Italy sang các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) trung bình tăng 12,3%. Đáng chú ý là xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 38%, sang Mỹ tăng 35,4% và sang các nước sản xuất dầu mỏ thuộc OPEC tăng 33%. Trong khi đó, theo ISTAT, nguyên nhân khiến kim ngạch nhập khẩu giảm chủ yếu là do tình trạng sụt giảm về nhu cầu ôtô (giảm tới 26,3%) và hàng dệt may (giảm 19,6%).

Trước đó, trong tháng 5/2012, thặng dư thương mại của Italy cũng đạt hơn 1 tỷ euro so với cùng kỳ năm trước.

Nền kinh tế Italy bắt đầu rơi vào suy thoái từ cuối năm 2011 và tiếp tục giảm 0,7% trong quý 2/2012. Italy hiện đang trong tiến trình thực hiện những cải cách sâu rộng nhằm ổn định nền tài chính công và tái cơ cấu nền kinh tế.

Tuần trước, Quốc hội Italy đã thông qua kế hoạch do chính phủ đề xuất, theo đó cắt giảm chi tiêu công lên tới 26 tỷ euro trong ba năm và giảm 10% biên chế viên chức trong khu vực nhà nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục