Italy: Thị trưởng thành phố Venice bị bắt do bê bối tham nhũng

Hàng chục chính trị gia và doanh nhân ở miền Bắc Italy đã bị bắt vì tội tham nhũng, hối lộ và rửa tiền, trong đó có đương kim thị trưởng Venice.
Italy: Thị trưởng thành phố Venice bị bắt do bê bối tham nhũng ảnh 1Ngập lụt tại quảng trường St Mark ở Venice, Italy ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN dẫn nguồn tin ANSA cho biết, hàng chục chính trị gia và doanh nhân ở miền Bắc Italy đã bị bắt vì tội tham nhũng, hối lộ và rửa tiền.

Trong số những người bị bắt có cả ông Giorgio Orsini, đương kim thị trưởng thành phố du lịch nổi tiếng Venice.

35 quan chức và doanh nhân đã bị bắt trong một vụ điều tra được cho là lớn nhất kể từ hơn hai thập kỷ qua ở vùng Veneto, một trong những vùng giàu và phát triển nhất Italy, về những tiêu cực liên quan đến MOSE (một dự án khổng lồ nhằm bảo vệ Venice khỏi ngập lụt).

Thị trưởng Venice Orsini hiện đã bị quản thúc tại gia sau những bằng chứng về tội tham nhũng, thụt két và sử dụng nguồn kinh phí cấp cho MOSE để tiến hành vận động tranh cử cho mình vào năm 2010. Cơ quan công tố cũng đã đề nghị bắt thượng nghị sỹ Giancarlo Galan, người làm Chủ tịch vùng Veneto từ năm 2005 đến 2010 do có dính líu đến bê bối này.

Ông Galan là một thành viên của đảng Forza Italia. Đây là bê bối mới nhất có liên quan đến một thành viên cao cấp ở đảng này, đảng do cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu.

Cơ quan công tố Veneto và Cảnh sát tài chính Italy cho biết ngoài số người bị bắt, còn hơn 300 người khác ở vùng Veneto và một số vùng khác của Italy đang bị điều tra vì có liên quan. Theo Cảnh sát tài chính Italy, bước đầu, họ đã phát hiện ít nhất 20 triệu euro từ ngân sách của dự án được chuyển đến các tài khoản nước ngoài.

Các nhà điều tra cho biết, những người liên đới đã tạo ra hàng loạt giấy tờ tài chính giả cũng như lập ra các quỹ đen cũng như tài khoản ở nước ngoài, sau đó chuyển tiền đến đó và cuối cùng, tiền chảy đến tài khoản của các đảng phái chính trị nhằm phục vụ cho các chiến dịch tranh cử của họ.

Theo báo chí Italy, rất có thể trong thời gian tới, sẽ có thêm những vụ bắt bớ mới, khi cuộc điều tra ngày càng mở rộng.

MOSE là một dự án lớn, với hàng trăm các đê chắn sóng lớn, được bắt đầu tiến hành từ những năm 1980 nhằm bảo vệ thành phố Venice và vùng vịnh xung quanh khỏi triều cường và các trận lũ cao trên 110 cm.

Tổng số vốn chi cho dự án này lên tới gần 6 tỷ euro và hiện đã thực hiện xong 87% tiến độ. Theo dự kiến, công trình này sẽ được hoàn thành vào năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục