Italy thông qua các biện pháp mới quản lý tốt hơn dòng người di cư

Những biện pháp chủ chốt bao gồm việc tăng cường hồi hương người nhập cư bất hợp pháp cũng như rút ngắn thời gian xem xét đơn xin tị nạn của người di cư.
Italy thông qua các biện pháp mới quản lý tốt hơn dòng người di cư ảnh 1Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đưa những người di cư tới đảo Lampedusa, Italy. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 10/2, Chính phủ Italy đã thông qua một loạt biện pháp mới trọn gói nhằm quản lý tốt hơn dòng người di cư vào nước này.

Những biện pháp chủ chốt bao gồm việc tăng cường hồi hương người nhập cư bất hợp pháp cũng như rút ngắn thời gian xem xét đơn xin tị nạn của người di cư.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ không phải là đóng cửa đối với người di cư, mà là để người di cư đến Italy một cách an toàn với số lượng được kiểm soát.

Bộ trưởng Nội vụ Marco Minniti thì cho hay Italy sẽ thiết lập thêm các trung tâm tạm giữ người di cư bất hợp pháp thuộc diện chờ bị trục xuất. Mỗi vùng ở Italy sẽ có một trung tâm như thế và những trung tâm này có thể tạm giữ được tổng cộng khoảng 1.600 người.

Một biện pháp khác trong kế hoạch trọn gói nói trên sẽ cho phép các thành phố ở Italy thuê những người xin tị nạn làm việc thường xuyên với các công việc “có ích cho xã hội” như bảo quản các không gian công cộng, hoặc làm tình nguyện viên cho các tổ chức từ thiện địa phương.

Bên cạnh tăng cường hồi hương và cho phép người xin tị nạn tham gia vào công việc ở các xã hội địa phương, việc rút ngắn thời gian xem xét đơn xin tị nạn của người di cư cũng là một ưu tiên.

Hiện người di cư phải mất trung bình khoảng hai năm mới nhận được phản hồi cuối cùng của các nhà chức trách liệu đơn xin tị nạn của họ có được chấp nhận hay không.

Theo Bộ trưởng Minniti, khoảng thời gian này là quá lâu, cả đối với người nộp đơn lẫn đối với xã hội. Italy sẽ bổ sung thêm 250 chuyên gia cho các ủy ban xem xét đơn xin tị nạn của người di cư nhằm giảm bớt gánh nặng cho các ủy ban này.

Năm 2016, Italy đã tiếp nhận số lượng người di cư lên tới mức kỷ lục 181.000 người. Riêng 2 tháng đầu năm 2017, hơn 9.000 người di cư đã đến Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục