Italy: Thủ đô Roma tuyên bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn

Ngày 13/12, thủ đô Roma của Italy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do nước sông Tiber dâng cao đe dọa làm ngập lụt thành phố. Số người tử vong do mưa lớn hoành hành trên hầu hết đất nước Italy trong 2 ngày qua đã tăng lên 4 người.

Ngày 13/12, thủ đô Roma của Italy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do nước sông Tiber dâng cao đe dọa làm ngập lụt thành phố. Số người tử vong do mưa lớn hoành hành trên hầu hết đất nước Italy trong 2 ngày qua đã tăng lên 4 người.

Theo thông báo của Cục bảo vệ dân sự ngày 12/12, nước sông Tiber trong 2 ngày qua đã tăng khoảng 5 mét và cảnh báo có thể tràn bờ.
 
Các quan chức đã sơ tán các trại của người du mục Gípxi ở dọc hai bờ sông Tiber. Sông Aniene nhỏ hơn, chảy vào sông Tiber, cũng bị tràn bờ buộc các quan chức phải đóng cửa một số tuyên phố ở thủ đô Roma và sơ tán hàng trăm người dân.
 
Mưa lớn trong ngày 12/12 đã làm gián đoạn giao thông từ thành phố Milan ở phía Bắc tới các thành phố Palecmo, Sicily, ở phía Nam, do tàu phải hoãn lại và nhiều tuyến phố bị ngập lụt hoặc do cây đổ.
 
Tại Roma và Venice, hai trong số những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các quan chức công đoàn đã phải hoãn cuộc bãi công trong ngành vận tải.

Tập đoàn vận động hành lang về vấn đề nông nghiệp của Italy (CIA) cho biết mưa lớn đã gây thiệt hại khoảng 200 triệu ơ-rô cho khu vực nông nghiệp, toàn bộ các cánh đồng ngũ cốc và hoa quả đã bị phá hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục