Italy thu giữ sản phẩm của công ty Pháp liên quan vụ trứng gà "bẩn"

Italy vừa thu giữ một số sản phẩm có xuất xứ từ một công ty Pháp từng sử dụng trứng gà của một trong những cơ sở ở Hà Lan có liên quan đến vụ trứng gà nhiễm thuốc trừ sâu Fipronil.
Italy thu giữ sản phẩm của công ty Pháp liên quan vụ trứng gà "bẩn" ảnh 1Trứng gà mua tại một siêu thị ở Paris, Pháp. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các cơ quan chức năng của Italy vừa thu giữ một số sản phẩm có xuất xứ từ một công ty Pháp từng sử dụng trứng gà của một trong những cơ sở ở Hà Lan có liên quan đến vụ trứng gà nhiễm thuốc trừ sâu Fipronil.

Bộ Y tế Italy cuối tuần này cho biết các sản phẩm nói trên chưa hề được đưa ra bán tại Italy và đã được Pháp nêu tên trong Hệ thống cảnh báo nhanh của châu Âu về thực phẩm và thức ăn (RASFF) hôm 8/8.

Các sản phẩm bị thu giữ là của duy nhất một công ty có tên trong danh sách liên quan đến vụ trứng gà nhiễm độc mà đã xuất hàng hóa đến Italy trong ba tháng qua.

Bộ Y tế Italy cũng cho hay hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy trứng gà hoặc các sản phẩm có chứa trứng gà bị nhiễm thuốc trừ sâu Fipronil đã được phân phối ở Italy.

Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu hôm 11/8 nói rằng Italy là một trong số 15 quốc gia EU đã nhận trứng gà từ các công ty có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa trứng gà hoặc các sản phẩm từ trứng gà bị nhiễm Fipronil đã được đưa đến Italy.

[Bê bối trứng "bẩn" tại châu Âu tiếp tục lan rộng sang châu Á]

Kể từ khi vụ bê bối trứng nhiễm Fipronil bị phanh phui hôm 1/8, hàng triệu quả trứng và các sản phẩm làm từ trứng đã đồng loạt bị rút khỏi kệ hàng tại các siêu thị châu Âu.

Vụ việc trên được cho là bắt nguồn từ Hà Lan sau khi một công ty của nước này là Chickfriend sử dụng Fipronil tại các trang trại gia cầm để diệt bọ đỏ ký sinh trên gà.

Fipronil được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm thú y để diệt bọ chét, rận, bọ chó, nhưng bị Liên minh châu Âu (EU) cấm sử dụng cho các loại động vật chăn nuôi lấy thịt, như gà. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu sử dụng với số lượng lớn, loại hóa chất này có thể "gây nguy hiểm nhẹ" cho thận, gan và tuyến giáp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục