Italy: Thủ tướng bị điều tra vì lạm dụng quyền lực

Viện công tố thành phố Rome, Italy đã quyết định mở cuộc điều tra đối với đương kim Thủ tướng nước này Silvio Berlusconi sau khi có những cáo buộc trên báo chí về việc ông lạm dụng quyền lực.

Viện công tố thành phố Rome, Italy đã quyết định mở cuộc điều tra đối với đương kim Thủ tướng nước này Silvio Berlusconi sau khi có những cáo buộc trên báo chí về việc ông lạm dụng quyền lực.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi tạp chí chính trị "L'Espresso" tố cáo ông Berlusconi đã sử dụng máy bay dành cho nguyên thủ để làm việc cá nhân, cụ thể là đưa đón các vị khách đến dự bữa tiệc cuối năm 2007 ở tư dinh của ông bằng máy bay của nhà nước.

Tạp chí trên cũng công bố chi phí cho việc sử dụng máy bay công của ông Berlusconi  và nội các cũ của ông trong nhiệm kỳ trước (từ 2002 - 2005), cho thấy chi phí này gia tăng mạnh, cụ thể năm 2005 lên đến 65 triệu euro, cao gấp 3 lần so với năm 2002.

Những thống kê cũng cho thấy kể từ khi ông Berlusconi  nắm quyền trở lại vào tháng 4/2008, chi phí này tiếp tục đội lên, cao gấp 2 lần so với chính phủ của người tiền nhiệm.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Berlusconi phủ nhận việc ông dùng máy bay công vào việc tư.

Đây là bê bối mới nhất liên quan đến Thủ tướng Berlusconi sau những vụ bê bối về mối quan hệ không rõ ràng giữa ông và một cô gái 18 tuổi, việc vợ ông đòi li dị và những phán quyết của Tòa án Milan cho thấy luật sư riêng của ông là David Mills từng nhận tiền của ông Berlusconi để đưa ra lời chứng giả mạo trong một phiên tòa liên quan đến những vụ hối lộ trong kinh doanh của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục