Italy: Thủ tướng Đức "đánh giá thấp" những thách thức nhập cư

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài Deutsche Welle của Đức, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel "đánh giá thấp" những thách thức của việc nhập cư ồ ạt.
Italy: Thủ tướng Đức "đánh giá thấp" những thách thức nhập cư ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini theo đường lối cứng rắn cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel "đã đánh giá thấp" những phiền hà mà việc nhập cư ồ ạt sẽ dẫn tới, đồng thời kết nối lập trường những biên giới mở của bà Merkel với bạo lực phân biệt chủng tộc vốn đã làm rung chuyển thành phố Chemnitz của Đức.


[Một thanh niên di cư chưa rõ quốc tịch bị hành hung tại Đức]

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn chiều 3/9 trên đài Deutsche Welle của Đức, Bộ trưởng Salvini nêu rõ: "Tôi sẽ nói rằng bà Angela Merkel chắc chắn đã đánh giá thấp những rủi ro của một cuộc xung đột xã hội khi bà tuyên bố rằng vẫn có chỗ cho hàng trăm nghìn người tại Đức. Tôi vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra trong đêm Giao thừa tại Cologne vào năm 2015, và những nơi khác."

Ông Salvini nói thêm:"Bạo lực không bao giờ là một giải pháp. Bạo lực kêu gọi bạo lực nhưng chính phủ Đức đang đánh giá thấp vấn đề này trong nhiều năm và sự trỗi dậy của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) bài Hồi giáo rõ ràng là một phản ứng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục