Italy thúc đẩy cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước

Chính phủ Italy tuyên bố sẽ cổ phần hóa Bưu điện Italy, tập đoàn nhà nước được thành lập từ năm 1862.
Italy thúc đẩy cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong nỗ lực nhằm tìm kiếm nguồn vốn để giảm bớt thâm hụt ngân sách và nợ công đè nặng lên nền kinh tế đang trong suy thoái, Chính phủ Italy tuyên bố sẽ cổ phần hóa Bưu điện Italy, tập đoàn nhà nước được thành lập từ năm 1862.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chính phủ Italy sẽ bán từ 30-40% cổ phần của Bưu điện Italy cho các nhà đầu tư và hy vọng sẽ thu lại được từ 4 đến 4,5 tỷ euro cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, với việc sở hữu đa số cổ phần, Chính phủ Italy sẽ vẫn nắm quyền điều hành.

Nhật báo kinh tế Mặt trời 24 giờ cho biết việc cổ phần hóa này được quyết định sau thành công của Anh trong việc bán 33% cổ phần của tập đoàn bưu điện Hoàng gia và thu về hơn 3 tỷ bảng Anh.

Bưu điện Italy, hiện là tập đoàn bưu điện lớn thứ 4 trên thế giới với hơn 140.000 nhân viên, được định giá 10 tỷ euro và hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài các dịch vụ thư tín và bưu điện truyền thống.

Từ nhiều năm nay, tập đoàn đã mở rộng sang dịch vụ ngân hàng, tiết kiệm, thanh toán qua bưu điện và bảo hiểm.

Bưu điện Italy còn đầu tư vào nhiều ngành nghề khác và hiện là một trong số ít các tập đoàn nhà nước Italy hoạt động hiệu quả và có lãi. Doanh thu của hãng trong năm 2012 đạt 24 tỷ euro, với lãi ròng 1,4 tỷ euro.

Việc cổ phần hóa Bưu điện Italy nằm trong chiến dịch bán cổ phần của rất nhiều tập đoàn nhà nước Italy trong năm 2014 nhằm đem lại cho nhà nước từ 25 đến 30 tỷ euro.

Trong số các tập đoàn lớn cổ phần hóa có ENI, nhà khổng lồ về năng lượng và Finmeccanica, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và thông tin liên lạc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục