Italy thúc đẩy EU nỗ lực kiểm soát nhập cư tại Địa Trung Hải

Chính phủ Italy đang kêu gọi EU phải chia sẻ trách nhiệm cho vấn đề kiểm soát, quản lý người nhập cư trên biển Địa Trung Hải.
Italy thúc đẩy EU nỗ lực kiểm soát nhập cư tại Địa Trung Hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/10, Tại Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Công quốc Luxemburg, đại diện cho Italy, Bộ trưởng Angelino Alfano đã tuyên bố rằng chiến dịch Triton do EU triển khai trên khu vực biển Địa Trung Hải sẽ thay thế hoàn toàn chương trình Mare Nostrum của Italy.

Lập luận của Bộ trưởng Angelino Alfano đưa ra đó là "Chúng ta sẽ không triển khai cùng lúc 2 phòng tuyến để bảo vệ biên giới trên biển.'' Tuy nhiên, Bộ trưởng Alfano cũng khẳng định, chiến dịch Triton của EU sẽ nhận được sự phối hợp toàn diện của các cơ quan chức năng Italy.

Chính phủ Italy đang kêu gọi EU phải chia sẻ trách nhiệm cho vấn đề kiểm soát, quản lý người nhập cư trên biển Địa Trung Hải. Hiện mỗi tháng, chính phủ nước này đang phải chi khoảng 9 triệu euro cho chương trình Mare Nostrum nhằm tìm kiếm, cứu hộ người nhập cư trên biển Địa Trung Hải.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng các hoạt động của Cơ quan Kiểm soát Biên giới Frontex, như chiến dịch Triton, sẽ chỉ dừng ở mức hỗ trợ, bổ sung với nguồn tài trợ hạn chế đến từ các quốc gia thành viên và quy mô của các hoạt động này cũng sẽ giới hạn hơn rất nhiều so với chương trình tìm kiếm và cứu nạn người nhập cư trên biển của của Italy.

Theo số liệu của chính phủ Italy, chương trình Mare Nostrum đã cứu được khoảng 63.000 người nhập cư trái phép vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng chương trình này không mang lại hiệu quả. Số người nhập cư vào Italy vẫn tăng mạnh với hơn 100.000 kể từ đầu năm 2014.

Bên cạnh đó, theo số liệu của Cao ủy về người tỵ nạn của Liên hợp quốc (UNHCR), các vụ đắm tàu trên biển vẫn gia tăng, làm khoảng gần 2.000 người nhập cư chết trong giai đoạn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục