Italy tịch thu 1,5 tỷ euro tài sản liên quan mafia

Giới chức Italy đã tịch thu số tài sản trị giá 1,5 tỷ euro của một doanh nhân lĩnh vực năng lượng vì bị nghi có liên hệ với maphia.
Giới chức Italy ngày 14/9 cho biết đã tịch thu số tài sản trị giá 1,5 tỷ euro của một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái sinh bị tình nghi có liên hệ với các tổ chức mafia.

Bộ Nội vụ Italy cho biết số tài sản bị tịch thu gồm các công ty năng lượng gió và Mặt Trời, bất động sản, biệt thự, xe hơi và tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Vito Nicastri, 54 tuổi, một doanh nhân thành đạt ở Sicily và được cho là có liên hệ với ông trùm Matteo Messina Denaro của tổ chức tội phạm Cosa Nostra.

Bộ Nội vụ Italy cho rằng năng lượng tái sinh đang được xem là một mục tiêu mới để các tổ chức mafia sử dụng để rửa tiền.

Kể từ năm 2008 đến nay, giới chức Italy đã tịch thu các tài sản bị tình nghi liên quan tới các tổ chức mafia với tổng giá trị lên đến 16 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục