Italy tịch thu hàng giả trị giá 130 triệu euro

Italy tịch thu hàng giả, kém chất lượng trị giá 130 triệu euro

Năm 2013, tổng giá trị các hàng hóa làm nhái nhãn hiệu thời thượng hoặc có dấu hiệu không tốt đối với người tiêu dùng lên tới 130 triệu euro.

Báo cáo của cảnh sát tài chính Italy mới công bố cho biết, trong năm 2013, tổng giá trị các hàng hóa làm nhái nhãn hiệu thời thượng hoặc có dấu hiệu không tốt đối với người tiêu dùng lên tới 130 triệu euro, tăng 25% so với năm 2012.

Theo nhật báo kinh tế tài chính "Mặt trời 24 giờ", việc số lượng hàng hóa kém chất lượng dù mang mác hiệu cao cấp hoặc đồ làm giả càng tăng cho thấy tình trạng buôn bán hàng giả và kém chất lượng đang ngày càng phổ biến ở Italy, gây hại không nhỏ về uy tín cũng như thu nhập cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất thời trang cao cấp và có tiếng.

Tuy nhiên, báo này cũng chỉ ra rằng, con số này chỉ là phần nổi của tảng băng. Bản thân không ít người tiêu dùng Italy cũng góp phần làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, khi cuộc khủng hoảng kinh tế khiến họ phải cắt giảm chi tiêu, từ bỏ thói quen dùng hàng hiệu để mua đồ nhái.

Trong năm 2013, cảnh sát tài chính Italy đã bắt 252 người bị tình nghi có dính líu đến các công ti hoặc tổ chức tuồn hàng giả hoặc kém chất lượng ra thị trường.

Theo luật Italy, việc buôn bán hoặc tiêu thụ hàng kém chất lượng hoặc hàng nhái thương hiệu sẽ bị phạt tài chính hoặc phạt tù rất nặng, tùy theo mức độ nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục