Italy tiếp tục thu giữ tài sản của mạng lưới mafia

Italy tiếp tục thu giữ thêm tài sản của mạng lưới mafia

Cảnh sát Italy lại tiếp tục thu giữ bất động sản và các tài sản khác của mạng lưới mafia hoạt động ở xứ Puglia.

Ngày 14/3, cảnh sát Italy lại tiếp tục thu giữ bất động sản và các tài sản khác trị giá từ 50 triệu euro trở lên của mạng lưới mafia hoạt động ở xứ Puglia, miền Nam Italy, trong một chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức tại nước này.

Theo hãng tin ANSA, khối tài sản này thuộc về Francesco Vavalle, một doanh nhân được cho là có quan hệ mật thiết với băng nhóm mafia "Mercantile," hoạt động chủ yếu ở thành phố Bari, thủ phủ của xứ Puglia.

Từ nhiều năm nay, băng nhóm này đã đầu tư hàng chục triệu euro tiền bẩn vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp để rửa tiền, mua lại các công ty đang gặp khó khăn về tài chính và mở rộng thị phần sang các lĩnh vực dịch vụ.

Cảnh sát Italy đã thu giữ hàng trăm máy chơi game đánh bạc, sáu công ty nhỏ mà Vavalle điều hành "hộ" cho mafia, một cửa hàng bán rau quả, một quán càphê và một số dinh thự cùng các tài khoản ngân hàng.

Vụ thu giữ này nằm trong một chiến dịch truy quét mafia rộng khắp trên toàn Italy trong thời gian qua của lực lượng chống tội phạm có tổ chức của nước này.

Một ngày trước đó, cảnh sát Rome cũng đã thu giữ khối tài sản trị giá 420 triệu euro của mạng lưới mafia "Ndrangheta," hoạt động trên nhiều lĩnh vực dịch vụ ở thủ đô của Italy.

Trong khối tài sản trị giá gần nửa tỷ euro bị thu giữ này có cả một số cửa hàng, trung tâm thương mại nhỏ, công ty xây dựng và những quán ăn nổi tiếng tại Rome.

Đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp từ nhiều năm nay đã trở thành "mốt" của các mạng lưới mafia ở Italy để rửa tiền bẩn từ các hoạt động phi pháp của chúng.

Theo Cơ quan điều tra mafia quốc gia Italy, bốn mạng lưới mafia lớn nhất nước này là "Cosa Nostra" hoạt động ở đảo Sicily, "Ndranghetta" ở vùng Calabria, "Camorra" ở vùng Campania và thành phố Napoli và "Sacra Corona Unita."

Các mạng lưới mafia này đã chuyển hàng tỷ euro lợi nhuận từ các hoạt động bẩn đến miền Trung và miền Bắc Italy, cũng như nhiều nước châu Âu khác nhằm rửa tiền thông qua nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, từ nông nghiệp, thương mại đến dịch vụ.

Các vụ thu giữ nói trên được xem là những nỗ lực chống mafia của Chính phủ do Thủ tướng Matteo Renzi lãnh đạo. Sau khi nhậm chức hồi cuối tháng Hai vừa qua, Thủ tướng Renzi đã tuyên bố một trong những ưu tiên lớn của ông là thực hiện gắt gao việc truy quét và triệt phá các băng nhóm mafia ở Italy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục