Italy tiếp tục xét xử thuyền trưởng tàu Costa Concordia

Những người sống sót sau thảm họa đắm tàu Costa Concordia lần đầu tiên ra làm nhân chứng trong phiên tòa xét xử thuyền trưởng Francesco Schettino.
Italy tiếp tục xét xử thuyền trưởng tàu Costa Concordia ảnh 1Thuyền trưởng Francesco Schettino. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Những người sống sót sau thảm họa đắm tàu Costa Concordia ngày 12/5 đã lần đầu tiên ra làm nhân chứng trong phiên tòa xét xử thuyền trưởng Francesco Schettino, người được cho là trực tiếp gây thảm họa đối với siêu tàu du lịch này.
Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, tại phiên tòa được tổ chức ở thành phố Grosseto, một loạt nạn nhân của vụ đắm tàu đã được triệu tập với tư cách nhân chứng để mô tả lại những gì họ chứng kiến khi tàu Costa Concordia bị đắm tàu tại hòn đảo du lịch Giglio ở Tuscan.
Nhiều người cho biết họ vẫn còn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng kinh hoàng của vụ đắm tàu.
Cũng trong ngày 12/5, tập đoàn Costa Crociere - chủ sở hữu tàu Costa Concordia, cho biết hoạt động trục vớt tàu Costa Concordia sẽ diễn ra từ ngày 18-20/7 tới thay vì vào tháng Sáu như kế hoạch ban đầu.
Đây được coi là hoạt động trục vớt tàu có quy mô lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng hải thế giới với số tiền ước tính lên tới 1,1 tỷ USD.
Đêm 13/1/2012, siêu tàu du lịch 5 sao Costa Concordia chở 4.229 hành khách thuộc 70 nước khác nhau, đang trong hành trình du lịch quanh Địa Trung Hải, đã va vào bãi đá ngầm gần đảo Giglio.
Vụ đắm tàu đã làm 32 du khách thiệt mạng. Cùng bị đưa ra xét xử với thuyền trưởng Schettino còn có 8 người khác, trong đó có trợ lý trưởng của ông này, 4 sỹ quan của con tàu và 3 quan chức cao cấp của công ty Costa Crociere.
Hiện xác tàu Costa Concordia vẫn còn nằm cách bờ biển đảo Tuscan vài trăm mét. Hồi tháng Chín năm ngoái, hơn 500 kỹ sư, thợ lặn, các nhân viên cứu hộ cùng nhiều phương tiện trục vớt hiện đại đã tiến hành kéo con tàu này lên theo phương thẳng đứng sau khi nó nằm nghiêng dưới nước trong suốt 20 tháng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục