Italy tìm cách đưa người lính bắn chết ngư dân Ấn Độ về nước

Nhóm luật sư của Massimiliano Latorre đã tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa thân chủ của mình về nước vì bị đột quỵ tại Đại sứ quán Italy ở Ấn Độ hồi cuối tuần trước.
Italy tìm cách đưa người lính bắn chết ngư dân Ấn Độ về nước ảnh 1Massimiliano Latorre (trái) và Salvatore Girone. (Nguồn: seanews.com.tr)

Nhóm luật sư của Massimiliano Latorre, một trong hai lính thủy đánh bộ Italy bị cấm rời khỏi Ấn Độ từ năm 2012 với cáo buộc bắn chết hai ngư dân nước này, đã tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa thân chủ của mình về nước vì lý do sức khỏe.

Bộ Quốc phòng Italy ngày 6/9 cho biết Latorre đã phải nhập một bệnh viện ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) hồi cuối tuần trước sau khi bị đột quỵ tại Đại sứ quán Italy ở Ấn Độ.

Nhóm luật sư của Latorre đã nộp đơn khẩn cấp lên Tòa án tối cao Ấn Độ yêu cầu cho phép đưa viên thượng sỹ lính thủy đánh bộ này về Italy để hồi phục sức khỏe cho dù phiên tòa đầu tiên xét xử người lính này sẽ diễn ra vào ngày 8/9. Nhóm luật sư này cho rằng tính mạng của Latorre có thể đe dọa nên anh ta cần được trở về Italy để điều trị gấp.

Các luật sư cũng cho biết Latorre bị chứng thiếu máu lên não do trải qua những căng thẳng khi chờ đợi phiên tòa suốt hơn hai năm qua.

Massimiliano Latorre và Salvatore Girone là hai lính thủy đánh bộ của Italy đang phải lưu lại Đại sứ quán Italy ở New Delhi để chờ xét xử với cáo buộc bắn hai ngư dân trong vùng biển ngoài khơi bang Kerala, miền Nam Ấn Độ hồi tháng 2/2012.

Hai quân nhân trên cho biết khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu, họ đã nhầm tàu đánh cá của Ấn Độ là tàu cướp biển nên đã nổ súng làm hai ngư dân thiệt mạng.

Trước đó, hồi tháng 3/2012, giới chức Ấn Độ đã cho phép hai lính thủy đánh bộ Italy về nước để thực hiện quyền công dân, nhưng sau đó lại phải quay trở lại New Delhi. Chính phủ Italy và Ấn Độ đang tìm kiếm giải pháp để nhanh chóng giải quyết vụ việc, vốn đã khiến mối quan hệ hai bên trở nên căng thẳng trong hai năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục