Italy tổn thất nặng nề ở trận thua 2-4 trước Brazil

Thua 2-4 trước Brazil và không thể có ngôi đầu bảng A Confederations Cup 2013, Italy còn phải chịu tổn thất nặng nề về nhân sự.
Thua 2-4 trước Brazil và không thể có ngôi đầu bảng A Confederations Cup 2013, Italy còn phải chịu tổn thất nặng nề về nhân sự. Theo bác sỹ Enrico Castellacci, hai trụ cột của đội tuyển Italy là Ignazio Abate và Riccardo Montolivo đã gặp phải chấn thương và khó có thể tiếp tục thi đấu tại Confeds Cup năm nay.
Italy tổn thất nặng nề ở trận thua 2-4 trước Brazil ảnh 1
Abate gặp phải chấn thương nặng. (Nguồn: Getty Images)

Abate bị chấn thương vai rất nặng, phải rời sân ở phút 30 và chấn thương này khiến anh không thể tiếp tục tham dự Confeds Cup năm nay, trong khi Montolivo bị chấn thương ở vùng đầu, đã được đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra. "Abate đang dần cảm thấy tốt hơn nhưng cậu ấy sẽ không thể thi đấu các trận tiếp theo. Còn với Montilivo, cậu ấy đã được đưa thẳng đến bệnh viện và tôi không muốn bất cứ điều gì khiến mọi người lo lắng," bác sỹ đội tuyển Italy, Enrico Castellacci cho biết. Trước thềm trận "đại chiến" này, tiền vệ Andrea Pirlo cũng đã gặp chấn thương đùi và không thể tham dự trận đấu với Brazil. Khả năng bình phục trước trận bán kết của Pirlo vẫn còn bỏ ngỏ./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục