Italy: Tổng thống Napolitano tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai với nhiệm vụ nỗ lực chấm dứt bế tắc lập một chính phủ mới.
Tổng thống Italy Giorgio Napolitano ngày 22/4 đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai trong một phiên họp chung của Quốc hội, với nhiệm vụ nỗ lực chấm dứt bế tắc kéo dài 2 tháng qua trong việc thành lập một chính phủ mới.

Trước đó, ông Napolitano, 87 tuổi, đã được các nghị sĩ Quốc hội Italy bầu lại làm tổng thống. Ông vốn được coi là đứng ngoài những mâu thuẫn, chia rẽ chính trị giữa các đảng phái và được hầu hết các phe phái đối địch nhau ở Italy tôn trọng.

Tổng thống Italy, về mặt truyền thống chỉ mang tính nghi thức, nhưng hiện đóng vai trò rất quan trọng như là một trung gian hòa giải giữa các đảng phái để thành lập một chính phủ liên minh. Ngoài ra, theo luật định, chỉ tổng thống mới có thể bổ nhiệm thủ tướng cũng như phê chuẩn nội các.

[Tổng thống Italy Napolitano lại tiếp tục ra tranh cử]

Italy rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng hai vừa qua do không một chính đảng nào giành được thắng lợi rõ ràng. Mặc dù liên minh trung tả giành được nhiều phiếu bầu nhất, nhưng vẫn không hội đủ số ghế để có thể tự đứng ra thành lập một chính phủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục