Italy triển khai sứ mệnh hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya

Italy đã bắt đầu đưa tàu tuần tra vào vùng lãnh hải Libya nhằm hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vượt Địa Trung Hải đến Italy.
Italy triển khai sứ mệnh hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ảnh 1Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Italy đã bắt đầu triển khai một sứ mệnh hải quân ở mức hạn chế nhằm hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ nước này vượt Địa Trung Hải đến Italy.

Một chiếc tàu tuần tra của Italy đã tiến vào vùng lãnh hải của Libya và đang trên đường hướng đến cảng Tripoli chỉ ít phút sau khi cả hai viện của Quốc hội Italy bỏ phiếu thông qua sứ mệnh nói trên.

Một chiếc tàu thứ hai của Hải quân Italy dự kiến sẽ được điều động tham gia sứ mệnh này trong vài ngày tới.

[Italy sẽ cấp thị thực tạm thời để người di cư tràn khắp châu Âu?]

Trước đó cùng ngày, Hạ viện Italy đã bỏ phiếu thông qua sứ mệnh nói trên với tỷ lệ 328 phiếu thuận và 113 phiếu chống.

Thượng viện Italy cũng ủng hộ kế hoạch này của chính phủ trong cùng ngày với tỷ lệ 191 phiếu thuận và 47 phiếu chống.

Italy đã công bố kế hoạch hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya hồi tuần trước tiếp sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni và người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya Fayez Serraj hôm 26/7.

Ban đầu, Italy hy vọng sẽ phái một số lượng gồm 6 tàu chiến đến lãnh hải Libya. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã phải giảm bớt về quy mô do những phản đối từ phía Tripoli.

Kể từ đầu năm đến nay, khoảng 93.000 người di cư từ châu Phi, Nam Á và Trung Đông đã đến Italy, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số người di cư này chủ yếu đi bằng đường biển từ Libya vượt Địa Trung Hải đến các hòn đảo ở miền Nam nước này.

Hơn 2.000 người đã bị thiệt mạng trong hành trình vượt biển đến Italy, quốc gia cửa ngõ để vào châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục