Italy triệt phá một nhóm "đào tạo chiến binh" cho phiến quân IS

Hai người Albania và một người Italy, đã bị cảnh sát Italy bắt giữ hôm 25/3 trong một chiến dịch truy quét các nhóm tuyển mộ và đào tạo chiến binh cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Italy triệt phá một nhóm "đào tạo chiến binh" cho phiến quân IS ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: Reuters)

Hai người Albania và một người Italy, đã bị cảnh sát Italy bắt giữ hôm 25/3 trong một chiến dịch truy quét các nhóm tuyển mộ và đào tạo chiến binh cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Cảnh sát cho hay, nhóm này hoạt động ở tỉnh Turin, miền Bắc Italy và Albania, có nhiệm vụ chiêu mộ những thanh thiếu niên Italy và vùng Balkan có cảm tình với phong trào Thánh chiến của Hồi giáo cực đoan, sau đó đào tạo và tung lực lượng này sang Iraq và Syria chiến đấu trong lực lượng IS.

Chiến dịch mang tên "Balkan operation" này đã được cảnh sát Italy bí mật tiến hành từ lâu, trên cơ sở theo dõi các trang mạng xã hội để tìm ra và theo dõi những phần tử mà họ cho là có quan hệ với các đường dây tuyển và đào tạo chiến binh của IS đang hoạt động ở nhiều nơi trên đất châu Âu.

Người Italy bị bắt, một thanh niên 20 tuổi gốc Maroc, được cho là tác giả của một tập tài liệu được viết ra nhằm tuyên truyền cho IS. Tập tài liệu dày 64 trang này được viết bằng tiếng Italy, có tựa đề "Nhà nước Hồi giáo, một thực tế mà bạn có thể muốn liên lạc," đã được phát tán trên mạng vài tuần nay và có mục đích nhắm vào người dân Italy, đặc biệt là những người có gốc Bắc Phi.

Hàng loạt người sử dụng Facebook ở Italy đã phát tán tài liệu này cho nhiều người khác và kêu gọi gia nhập IS. Theo cảnh sát, hai người Albania bị bắt bị tình nghi là đã chiêu mộ, đào tạo và sau đó tạo điều kiện cho một người Italy gốc Maroc khác trốn sang Syria để gia nhập IS.

Nguồn tin của Bộ Nội vụ Italy cho hay, cả ba người bị bắt này đã liên lạc bằng điện thoại và Facebook với Anas El Abboubi, một trong số hàng chục chiến binh IS có quan hệ trực tiếp với một số người ở Italy.

El Abboubi đã từng bị bắt vào năm 2013, nhưng sau đó được thả và hiện tại, người ta cho rằng, hắn đang chiến đấu trong lực lượng IS ở Syria.

Vụ triệt phá đường dây "đào tạo chiến binh" này nằm trong một chiến dịch rộng khắp của cảnh sát Italy nhằm đương đầu với nguy cơ khủng bố trên đất Italy, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris và vụ tấn công vào bảo tàng Bardo ở Tunis (Tunisia), làm 24 du khách thiệt mạng, trong đó có 4 người Italy.

Kể từ đầu năm đến nay, Italy đã trục xuất hơn 20 người, chủ yếu là có nguồn gốc Bắc Phi, sau khi phát hiện được những người này đã thường xuyên liên lạc với các phần tử Hồi giáo cực đoan trên các mạng xã hội hoặc vào các trang web có "cảm tình" với IS.

Để tăng cường theo dõi các phần tử đó, chính phủ Italy đã thông qua một nghị định đặc biệt về chống khủng bố, trong đó cho phép cảnh sát theo dõi chặt chẽ những người bị tình nghi "đe dọa an ninh quốc gia" bằng cách thu thập các thông tin cá nhân.

Dù dư luận Italy phản đối quy định này, cho rằng điều đó vi phạm quyền tự do cá nhân, nhưng Bộ Nội vụ Italy khẳng định cảnh sát hoạt động trong khuôn khổ luật pháp và không vi phạm nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục