Italy trục xuất 2 giáo sỹ Hồi giáo người Tunisia và Maroc

Bộ trưởng Nội vụ Italy ngày 3/9 cho biết nước này đã trục xuất 2 giáo sỹ Hồi giáo người Tunisia và Maroc với cáo buộc có những hành động và tuyên bố nhằm kích động cộng đồng Hồi giáo.
Italy trục xuất 2 giáo sỹ Hồi giáo người Tunisia và Maroc ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng tin ANSA dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano ngày 3/9 cho biết nước này đã trục xuất hai giáo sỹ Hồi giáo người Tunisia và Maroc với cáo buộc có những hành động và tuyên bố nhằm kích động cộng đồng Hồi giáo chống lại các giá trị Phương Tây.

Hai giáo sỹ này đã sống nhiều năm tại Novara, miền Bắc Italy và là những người có ảnh hưởng đối với cộng đồng Hồi giáo tại thành phố này.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Alfano, kể từ hơn một năm nay, hai giáo sỹ này bắt đầu đưa vào các bài giảng đạo của mình nhiều tư tưởng cực đoan, bài Phương Tây.

Họ được cảnh sát Italy cho là nguy hiểm và có thể kích động các hành động khủng bố tại Italy.

Kể từ tháng 1/2015, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, Italy đã trục xuất 12 giáo sỹ Hồi giáo vì lý do tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục