Italy: Trung bình mỗi giờ có 2 doanh nghiệp thông báo phá sản

Theo hãng Cribis D & B, mỗi ngày tại Italy có tới 54 doanh nghiệp thông báo phá sản, tức trung bình mỗi giờ tại đây có hơn hai doanh phá sản.

Theo báo cáo mới nhất vừa được Cribis D & B, hãng chuyên cung cấp dữ liệu về nợ thuế của các doanh nghiệp Italy, công bố, mỗi ngày tại nước này có tới 54 doanh nghiệp thông báo phá sản, tức trung bình mỗi giờ tại đây có hơn hai doanh phá sản.

Báo cáo trên cho biết trong năm 2013, số doanh nghiệp Italy phá sản đã lên đến con số 14.269, cao hơn năm trước đó 14% và hơn năm 2009 - năm mà nền kinh tế Italy bắt đầu chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế toàn cầu - tới 54%.

Tính từ đó cho đến hết năm 2013, tổng cộng có gần 60.000 doanh nghiệp Italy chấm dứt hoạt động vì làm ăn thua lỗ, trong đó số lượng phá sản trong năm 2013 là kỷ lục, với riêng quý 4 có xấp xỉ 4.300 doanh nghiệp biến mất.

Theo lãnh đạo của Cribis D & B, mặc dù trong quý 4/2013 đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Italy phục hồi, dù ở mức độ chậm, song nhiều doanh nghiệp vẫn lâm vào tình cảnh phá sản do bị tác động của cuộc khủng hoảng trong những năm qua.

Nghiên cứu của Cribis D & B cho hay đầu quý 4/2013, có đến 15% số công ty Italy trả lương chậm cho nhân viên hơn một tháng, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2012.

Xây dựng, kinh doanh siêu thị và bất động sản là ba khu vực bị tác động nhiều nhất của khủng hoảng, với số doanh nghiệp phá sản lên tới gần 7.000.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục