Italy: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2012

Theo Cơ quan thống kê nhà nước Italy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 11/2015 đã tụt xuống 11,3%, thấp nhất kể từ cùng k​ỳ năm 2012.
Italy: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2012 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Báo cáo mới công bố của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 11/2015 đã tụt xuống 11,3%, thấp nhất kể từ cùng k​ỳ năm 2012, một trong những năm khủng hoảng nặng nề nhất của nền kinh tế Italy.

ISTAT cho biết, số người trong diện đang tìm kiếm việc làm ở Italy trong tháng áp chót năm 2015 đã giảm 48​.000 người so với tháng trước đó, còn 2,8 triệu người. Trong khi đó, số người có việc làm đã tăng 36.000 so với tháng 10​/2015 và tăng 206​.000 so với cùng k​ỳ năm 2014.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp ở Italy giảm, một dấu hiệu mà Thủ tướng nước này, Matteo Renzi, cho rằng, đó là thành quả của "Jobs Act", tên gọi của chính sách cải cách thị trường lao động gây nhiều tranh cãi mà chính phủ đã thông qua hồi năm ngoái.

​Tỷ lệ không có việc làm trong thanh thiếu niên Italy cũng giảm 1,2%, xuống còn 38,1%, mức thấp nhất kể từ năm 2013. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11​/2015, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi từ 15 đến 24 đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục