Italy vẫn đang bị bế tắc trong cuộc bầu cử tổng thống

Quốc hội Italy sau hai cuộc bỏ phiếu ngày 18/4 vẫn không bầu được một tổng thống mới do sự chia rẽ trong nội bộ liên minh trung tả.
Quốc hội Italy sau hai cuộc bỏ phiếu trong ngày 18/4 vẫn không bầu được một tổng thống mới do sự chia rẽ trong nội bộ liên minh trung tả đã khiến ứng cử viên của phe này không giành đủ đa số 2/3 số phiếu bầu để có thể giành được thắng lợi.

Trong cuộc bỏ phiếu lần hai, ứng cử viên của liên minh trung tả là cựu Chủ tịch Thượng viện Franco Marini hầu như không giành được phiếu bầu nào do đại biểu thuộc cả hai khối trung tả và trung hữu quyết định bỏ phiếu trắng.

Trước đó tại cuộc bỏ phiếu lần một, ông Marini giành được 521 phiếu bầu trên tổng số 1007 phiếu (gồm 945 đại biểu của hai viện Quốc hội cộng với 62 đại diện các vùng), còn ứng cử viên của đảng Phong trào 5 Sao là học giả Stefano Rodota chỉ giành được hơn 240 phiếu.

[Quốc hội Italy bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống mới]

Kết quả hai cuộc bỏ phiếu nói trên cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ (PD) trung tả của nhà lãnh đạo Pier Luigi Bersani đang trở nên sâu sắc do ông Marini trước đó đã được ông Bersani  và liên minh trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi cùng một nhóm nhỏ theo đường lối trung dung của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti nhất trí ủng hộ vào cương vị tổng thống.

Ngay sau khi hai cuộc bỏ phiếu đầu tiên kết thúc, ông Bersani  đã ra quyết định triệu tập một cuộc họp của đảng PD, dự kiến tổ chức vào 8h sáng 19/4 (giờ địa phương), để bầu chọn ứng cử viên tổng thống mới cho phe trung tả, thay thế ứng cử viên Marini.

Hiện những nhân vật triển vọng có khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống mới của phe trung tả gồm có cựu Thủ tướng Italy và cũng là cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Romano Prodi, cùng hai vị cựu Thủ tướng khác là Giuliano Amato và Massimo D'Alema.

Theo quy định, ứng cử viên nào giành được 2/3 số phiếu trong 3 cuộc bỏ phiếu đầu tiên sẽ đắc cử tổng thống. Nếu kết quả trong 3 cuộc bỏ phiếu đầu tiên vẫn chưa rõ ràng, các vòng bỏ phiếu sau đó chỉ đòi hỏi ứng cử viên phải giành được một đa số phiếu đơn giản.

Cuộc bỏ phiếu thứ ba dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng 19/4 và giới học giả cho rằng ông Bersani  đang muốn thúc đẩy để có thể bầu được một vị tổng thống mới là người của phe trung tả vào cuối tuần này./.

Ngự Bình/Roma (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục