Italy vừa cứu sống 300 người di cư gặp nạn trên biển

Ngày 15/10, Hải quân Italy đã cứu sống khoảng 300 người tị nạn đi trên hai tàu ở vùng biển giữa đảo Sicily của nước này và Libya.
Ngày 15/10, Hải quân Italy đã cứu sống khoảng 300 người tị nạn ở vùng biển giữa đảo Sicily của nước này và Libya trong bối cảnh nhà chức trách bắt đầu triển khai chiến dịch tuần tra quy mô lớn nhằm tránh các vụ chìm tàu thương tâm trên biển.

Hai tàu chở số người tị nạn nói trên đã liều lĩnh đi vào vùng biển nguy hiểm bất chấp vụ chìm tàu hồi đầu tháng này làm hơn 360 người thiệt mạng và một vụ lật tàu khác hôm 11/10 vừa qua khiến khoảng 200 người chết.

[Đắm tàu chở hàng trăm người tị nạn ngoài khơi Italy]

Đêm 14/10, sau khi nhận tín hiệu xin trợ giúp từ hai tàu gặp nguy hiểm, lực lượng hải quân Italy đã điều một tàu chiến và một tàu tuần tiễu đến hiện trường. Những người có mặt trên hai con tàu chở người di cư đã được đưa lên đảo Lampedusa vào sáng hôm sau.

Trong hai thập kỷ qua, người di cư luôn lấy đảo Lampedusa làm điểm dừng chân để đi tìm "miền đất hứa" ở châu Âu. Nội chiến ở Syria, bạo loạn ở Ai Cập cũng như ở một số nước Arập và châu Phi khác càng làm gia tăng dòng người tị nạn đổ vào châu Âu.

Nhằm ngăn chặn dòng người di cư trên các phương tiện tồi tàn cũng như các thảm họa lật tàu trên biển, Chính phủ Italy đã bắt đầu triển khai nhiều tàu chiến, máy bay lên thẳng và máy bay không người lái trên các vùng biển giữa nước này với Tunisia và Libya.

Sắp tới, Italy sẽ triển khai thêm một tàu chiến lớn với bệnh viện trên boong, một số máy bay trực thăng tầm xa, máy bay trang bị thiết bị nhìn thấu màn đêm và máy bay không người lái để tham gia công tác cứu hộ trên biển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục