Italy xem xét mở rộng luật cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng

Bộ trưởng Y tế Italy, Beatrice Lorenzin đã đưa ra thêm những sáng kiến mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá trong Luật cấm hút thuốc của Italy.
Italy xem xét mở rộng luật cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng ảnh 1

Cấm hút thuốc ở các công viên, các sân vận động cũng như trên bãi biển, cấm hút trong xe ôtô nếu như trên xe có trẻ em đi cùng, đồng thời hạn chế các cảnh hút thuốc trong phim truyền hình và điện ảnh.

Đó là những sáng kiến mới sẽ được đưa vào áp dụng cho Luật cấm hút thuốc của Italy, theo đề nghị của Bộ trưởng Y tế Italy, Beatrice Lorenzin.

Phát biểu nhân kỷ niệm 10 năm ngày Luật cấm hút thuốc ở nơi công cộng của Italy được ban hành, được cho là một bước chuyển quan trọng trong việc làm giảm tỷ lệ hút thuốc ở Italy, bà Lorenzin khẳng định rằng, việc mở rộng áp dụng luật này là để nhằm bảo vệ trẻ em Italy khỏi tác hại của thuốc lá.

Các số liệu thống kê của Bộ Y tế Italy công bố cuối năm 2014 cho thấy, độ tuổi trung bình của người hút thuốc ở Italy đang có xu hướng giảm xuống, với số trẻ từ 11 đến 12 tuổi hút thuốc đang có chiều hướng gia tăng.

Theo Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT), luật cấm hút thuốc ở nơi công cộng, bao gồm các không gian khép kín, như quán bar, nhà hàng.... của Italy được ban hành vào năm 2003, sau đó được sửa đổi và bổ sung vào năm 2005, đã có tác dụng làm giảm số người hút thuốc ở Italy từ 23,8% dân số vào năm 2005 xuống còn 19,5% vào năm 2014. Lượng thuốc lá bán ra cũng đã giảm 25%.

Trong năm 2014, cảnh sát Italy đã thực hiện hơn 35.800 cuộc thanh tra đột xuất các nhà hàng, quán bar để kiểm tra mức độ thực hiện luật và phát hiện một số trường hợp rất nhỏ vẫn có người hút thuốc trong nhà hàng.

Trong những năm qua, luật này tiếp tục được bổ sung và mở rộng, với việc cấm hút thuốc ở các không gian bên ngoài trường học và nâng độ tuổi cấm mua thuốc lá lên 18.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Italy, các quy định trên vẫn chưa có tác dụng mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc tránh cho trẻ em tiếp cận với thuốc lá. Ngoài việc đưa vào luật những sáng kiến cấm nói trên, Bộ sẽ yêu cầu chính phủ Italy cho đánh thuế cao hơn nữa đối với việc kinh doanh thuốc lá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục