Italy xử vụ ô nhiễm làm 3.000 người thiệt mạng

Một tòa án ở Italy sẽ có phiên xét xử chưa có tiền lệ với tỷ phú Thụy Sĩ và đại gia Bỉ liên quan tới cái chết của 3.000 người.
Một tòa án ở miền bắc Italy sẽ ra phán quyết trong ngày 13/2, trong một phiên xét xử chưa có tiền lệ một tỷ phú người Thụy Sĩ và một đại gia người Bỉ liên quan tới cái chết của 3.000 người.

Stephan Schmidheiny, ông chủ người Thụy Sĩ của công ty sản xuất sợi ximăng Eternit và Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne, một cổ đông lớn người Bỉ của công ty này, đang bị xét xử vắng mặt và đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

Các cáo buộc cho rằng việc sản xuất amiăng ở bốn cơ sở tại Italy của Eternit đã làm nhiễm độc cho nhiều công nhân của nhà máy cũng như những người sống xung quanh. Schmidheiny và De Cartier bị cáo buộc gây ra một thảm họa môi trường và không tuân theo các tiêu chuẩn về an toàn.

Khoảng 6.000 người đang đòi bồi thường thiệt hại trong phiên tòa đã kéo dài khá lâu tại Turin, Italy.

“Vợ tôi mắc bệnh vào tháng 1/2007 khi bà ấy 47 tuổi. Họ đã mổ cắt bỏ một bên phổi, nhưng không còn làm được gì nữa, 18 tháng sau bà ấy qua đời,” Carlo Liedholm, 53 tuổi, sống với vợ ở gần một trong những nhà máy, nói với AFP.

“Không điều gì có thể mang vợ tôi trở lại. Thật bất công vì bà ấy chết như hàng nghìn người khác do những kẻ sát nhân vô lương tâm này. Đây là một thảm họa thực sự. Chúng tôi biết những vật liệu này rất độc hại từ đầu những năm 1960, thật không thể tin được là Eternit vẫn tiếp tục sản xuất đến tận năm 1986.”

Eternit tuyên bố phá sản sáu năm trước khi amiăng bị cấm ở Italy vào năm 1992.

Các công tố viên đã yêu cầu tòa tuyên Schmidheiny, hiện 64 tuổi và De Cartier, 89 tuổi, mỗi người 20 năm tù. Tội này thường có mức án tối đa là 12 năm, nhưng các công tố viên cho rằng đây là một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một thảm kịch như vậy. Nó ảnh hưởng tới các công nhân và người dân… nó vẫn tiếp tục gây ra những cái chết và không biết bao giờ mới dừng lại,” công tố viên Raffaele Guariniello nói trước tòa.

Các luật sư bên bị phủ nhận việc những bị cáo có trách nhiệm trực tiếp với công ty Italy và cả hai đã vắng mặt trong suốt phiên tòa. Phiên xử, bắt đầu từ năm 2009 ở Turin sau một cuộc điều tra kéo dài năm năm, là vụ lớn nhất liên quan tới những vụ người chết vì amiăng và các nạn nhân cũng như thân nhân hy vọng nó sẽ tạo ra một tiền lệ pháp lý.

“Phiên tòa này có tầm quan trọng quốc tế vì hai lý do,” Bruno Pesce, đại diện của hội gia đình các nạn nhân ở các thị trấn công nghiệp Casale Monferrato và Cavagnolo gần Turin, phân tích. “Trước hết, đây là phiên tòa đầu tiên xét xử một công ty đa quốc gia với quy mô như thế này, và thứ hai, ở 70% các nước trên thế giới, không may là amiăng vẫn tiếp tục được khai thác và sử dụng. Mỗi năm có hàng chục nghìn người thiệt mạng vì các bệnh liên quan đến amiăng.” Hít phải sợi amiăng có thể gây ra tổn thương phổi và ung thư, và triệu chứng có thể mất 20 năm mới phát tác.

Các luật sư bên bị từ chối bình luận về khả năng phán quyết được đưa ra thứ Hai tuần sau. Guido Carlo Alleva, một luật sư của tỉ phú người Thụy Sĩ, trước đó khẳng định rằng phiên tòa đã không thể chứng minh được thân chủ của ông phải chịu trách nhiệm hình sự. Pesce thì bình luận phán quyết của tòa lần này chưa chắc đã khép lại vụ kiện. “Tôi khá chắc chắn sẽ có kháng cáo, dù theo cách nào thì quyết định cũng sẽ không được chấp nhận,” ông nói.

Thương lượng giữa Schmidheiny và nhà chức trách địa phương ở Casale Monferrato dàn xếp bên ngoài tòa án đã đổ vỡ vào ngày 3-2. Tỉ phú người Thụy Sĩ đề nghị với thị trấn khoản tiền 18 triệu euro (23 triệu USD) để họ bãi nại.

Amiăng, bị cấm ở châu Âu từ năm 2005 nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi ở các nước đáng phát triển, là một trong những vật liệu xây dựng chủ chốt do tính bền chắc và khả năng chống cháy và chịu nhiệt./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục