Italy-Nga nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Italy và Nga nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và duy trì thường xuyên các cuộc gặp song phương cấp cao nhất.
Italy-Nga nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Thủ tướng Italy Enrico Letta (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Italy và Nga nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và duy trì thường xuyên các cuộc gặp song phương cấp cao nhất.

Thủ tướng Italy, ông Enrico Letta tuyên bố như vậy sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/11 tại thành phố Triest của Italy.

Ông Letta nhấn mạnh Italy cần tăng cường hợp tác mọi mặt với Nga nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo ông, hợp tác với Nga rất hữu ích, trước hết trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, công nghiệp và du lịch, đồng thời Italy muốn thu hút nhiều hơn đầu tư của Nga.

Ông Letta nêu bật vai trò quan trọng của Nga trên trường quốc tế cũng như vai trò kinh tế ngày càng lớn của Nga. Ông cho biết trên cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) năm 2014, Italy sẽ đặt ưu tiên củng cố đối thoại giữa EU và Nga.

Tổng thống Putin đánh giá Italy vẫn duy trì vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu ở châu Âu. Ông nêu rõ quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh và mạnh với kim ngạch thương mại đã đạt 35 tỉ USD năm 2012 và trong năm 2013 có thể vượt mức 50 tỷ USD.

Ông Putin cho biết hai bên đã ký văn kiện xúc tiến thương mại đối với máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100, một sản phẩm hợp tác của Nga với Italy.

Hai bên cũng đã bắt đầu hợp tác sản xuất máy bay lên thẳng và đang hợp tác chế tạo ô tô, chế tạo máy nông nghiệp. Hai nước cũng hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, hạt nhân và công nghệ cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Italy của Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng thảo luận tình hình và triển vọng phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật quân sự song phương.

Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Italy Emma Bonino đã thảo luận về hợp tác chống khủng bố. Hai bên nhất trí thành lập Nhóm công tác hỗn hợp cấp cao nhằm đối phó với các thách thức và nguy cơ mới.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokolsev và người đồng cấp Italy Angelino Alfano đã ký kế hoạch hợp tác đấu tranh chống tội phạm.

Các đại diện hữu quan của hai nước cũng đã ký nhiều văn bản hợp tác trong các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, văn hóa, du lịch, hải quan...

Tại diễn đàn doanh nghiệp Italy-Nga, các doanh nghiệp của hai nước cũng đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác về dầu-khí và năng lượng cũng như công nghệ cao.

Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga và Quỹ chiến lược Italy ký văn bản về thành lập liên doanh và quĩ đầu tư Nga-Italy có vốn 1 tỷ euro nhằm hỗ trợ các dự án chung của hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục