Italy-TBN đề xuất chiến lược giải quyết thất nghiệp

Tân Thủ tướng Italy cho biết Rome và Madrid sẽ thành lập ủy ban chung để soạn thảo một chiến lược về tạo công ăn việc làm cho giới trẻ.
Tây Ban Nha và Italy ngày 6/5 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra chiến lược nhằm giải quyết tình trạng  thanh niên thất nghiệp tại hai nước này nói riêng và toàn châu lục nói chung.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Tây Ban Nha Mariano Rajoy, tân Thủ tướng Italy Enrico Letta đang ở thăm Tây Ban Nha cho biết Rome và Madrid đã nhất trí thành lập ủy ban chung để soạn thảo một chiến lược về tạo công ăn việc làm cho giới trẻ.

Hai nước sẽ đưa chiến lược này ra xem xét tại hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/6.

Thủ tướng Italy Enrico Letta khẳng định: "Không có việc làm thanh niên sẽ chẳng có điều gì để hy vọng."

Ông Letta cho rằng sẽ là "không thể tha thứ được" nếu trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, lãnh đạo 27 nước thành viên EU không đưa ra được những biện pháp và hành động cụ thể để giải quyết tình trạng thất nghiệp đang ở mức cao kỷ lục, gần 11% trên toàn EU và 12% tại Khu vực đồng euro (Eurozone), đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tại EU đã lên tới 23,5%.

Các số liệu mới nhất từ Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết tại Hy Lạp, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đã lên tới 59,1% trong tháng Một, trong khi con số này ở Tây Ban Nha cũng lên tới mức kỷ lục 55,9% trong tháng Ba vừa qua. Italy và Bồ Đào Nha có tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ lần lượt là 38,4% và 38,3%.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ công đang hoành hành tại châu Âu, hai nhà lãnh đạo Italy và Tây Ban Nha thúc giục lãnh đạo 17 nước thành viên Eurozone nhanh chóng hoàn tất việc thành lập liên minh ngân hàng đầy đủ nhằm ổn định hệ thống tài chính của khu vực đồng tiền chung, đồng thời kêu gọi EU nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Letta nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều đang cùng ở trên một con thuyền, cùng một thị trường chung, vì vậy việc thúc đẩy tăng trưởng và giảm tỷ lệ thất nghiệp sẽ đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục