Itar-Tass: “Tổng thống Morsi đã bị quản thúc tại gia”

Hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn thông tin từ kênh truyền hình Ai Cập Al-Hayat cho biết, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị quản thúc tại gia.

Itar-Tass dẫn thông tin từ kênh truyền hình Ai Cập Al-Hayat cho biết, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị quản thúc tại gia. Tuy nhiên, theo hãng tin Nga, thông tin trên chưa được giới chức Ai Cập chính thức xác nhận.

 

Theo truyền thông địa phương, người đứng đầu nhà nước Ai Cập bị tịch thu và cấm sử dụng điện thoại di động để liên lạc với thế giới bên ngoài.

 

Các nguồn tin trong các cơ quan quyền lực xác nhận việc bắt giữ với tờ Al-Balyad, nhưng từ chối tiết lộ vị trí chính xác nơi ông Mursi đang bị quản thúc.

 

Ngoài ra, theo cổng thông tin Al-Masri Al-Yawm, cố vấn tinh thần của phong trào Anh em Hồi giáo Mohammed Badia và người phụ tá của ông ta, người có biệt danh "hồng y màu xám" Khairat al-Shater đã bị cấm rời khỏi đất nước.

 

Lệnh hạn chế tương tự cũng được ban ra đối với 270 nhà lãnh đạo của lực lượng Hồi giáo.

Trong khi đó, người phát ngôn Anh em Hồi giáo tuyên bố "một cuộc đảo chính quân sự toàn diện" đang diễn ra tại Ai Cập.

 

Hôm nay, 3/7, lực lượng an ninh Ai Cập đã nhận được lệnh sử dụng vũ khí “để bảo vệ nhân dân và những người biểu tình.” Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim là người đã ký lệnh này.

 

Lệnh trên cho phép sử dụng vũ khí trong các trường hợp được quy định bởi luật pháp, để đối phó với hành động khủng bố.

 

Các trường hợp cụ thể có thể được thực hiện sau tuyên bố được chờ đợi trong thời gian tới của Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

 

Đêm hôm qua, sau khi tuyên bố của Tổng thống Mohammed Morsi được đưa ra, tại quảng trường Đại học Cairo đã nổ ra cuộc hỗn chiến giữa những người Hồi giáo và người dân địa phương. Những người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo đã nổ súng vào người dân. Kết quả là, 17 người thiệt mạng, hơn 600 người bị thương.

 

Tại bán đảo Sinai quân đội và cảnh sát được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện sau khi nhận được thông tin về kế hoạch của những kẻ Hồi giáo cực đoan có ý định tổ chức cuộc tấn công vào lực lượng an ninh trong trường hợp Tổng thống Mursi từ chức.

 

Các chỉ huy quân đội được yêu cầu phải lập báo cáo diễn biến đến từng phút.

 

Trước đó, các nguồn tin an ninh cho biết ngày 3/7, binh lính Ai Cập cùng với các xe bọc thép đã bảo vệ các trường quay của Đài truyền hình quốc gia ở trung tâm thủ đô Cairo.

 

Nguồn tin cũng cho hay các nhân viên không tham gia các chương trình truyền hình trực tiếp đã rời khỏi tòa nhà này.

 

Trong diễn biến khác, quân đội Ai Cập cho biết chưa ấn định thời gian ra tuyên bố hoặc bài diễn thuyết trong ngày 3/7 sau khi thời hạn chót 17 giờ cùng ngày do quân đội đưa ra để Tổng thống Morsi chấp thuận đáp ứng các yêu cầu của người dân trôi qua./.

Nguyễn Sáu

Tin cùng chuyên mục