ITC kết luận Apple không vi phạm công nghệ HTC

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ thông báo Apple không vi phạm bằng sáng chế đối với công nghệ của nhà sản xuất thiết bị Đài Loan HTC.
Trang tin Reuters vừa cho hay, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã thông báo vào ngày 17/2 rằng hãng Apple không vi phạm bằng sáng chế đối với công nghệ của nhà sản xuất thiết bị Đài Loan HTC.

Hồi năm 2010, HTC từng gửi một đơn kiện cáo buộc Apple vi phạm 5 bằng sáng chế của họ, có liên quan tới công nghệ quản lý nguồn và quay số điện thoại.

Do vậy, hãng sản xuất thiết bị Đài Loan đã đề nghị ITC áp dụng lệnh cấm đối với một số phiên bản sản phẩm iPhone, iPad và iPod của Apple.

Tuy nhiên, với thông báo mới nhất từ ITC, có thể thấy “Quả táo” vừa giành được lợi thế trong cuộc chiến pháp lý dai dẳng và căng thẳng với những đối tác Android.

Cuộc chiến giữa 2 bên trở nên “nóng” hơn kể từ khi các smartphone chạy hệ điều hành Android của Google ngày càng trở nên phổ biến, và đe dọa trực tiếp tới thị phần iPhone.

Chỉ từ mức thị phần nhỏ bé hồi năm 2009, tới quý 4 năm 2011, smartphone Android đã “thăng hoa” với lượng thị phần tới 50,9% trên toàn cầu./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục