ITLS mở rộng phạm vi xét xử tranh chấp trên biển

Tòa án quốc tế về luật biển đã mở rộng phạm vi xét xử các vụ tranh chấp trên biển do việc khai thác nguồn tài nguyên biển tăng.
Chủ tịch Tòa án quốc tế về luật biển Jose Luis Jesus khẳng định Tòa án quốc tế về luật biển (ITLS) đã mở rộng phạm vi xét xử các vụ tranh chấp trên biển do nhu cầu khai thác các nguồn tài nguyên biển tăng lên.

Ông Jose Luis Jesus đã cho biết như trên tại cuộc thảo luận của Ủy ban luật pháp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 về chương trình trợ giúp giáo dục, nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng rộng rãi luật quốc tế.

Theo ông Jesus, hệ thống giải quyết tranh chấp của tòa được tăng cường. Nhiều cuộc hội thảo khu vực đã được tổ chức để phổ cập các thủ tục giải quyết tranh chấp liên quan Công ước Liên hợp quốc về luật biển.

Nhiều vụ kiện ra tòa là các vụ kiện khẩn cấp liên quan đến việc thực thi các biện pháp tạm thời để bảo vệ các quyền của các bên tranh chấp hoặc bảo vệ môi trường biển trước nguy cơ ô nhiễm hoặc gây hại sắp xảy ra hoặc các điều kiện để trả tự do cho các tàu và thủy thủ đoàn.

Ông cho biết thời gian qua ITLS đã thụ lý 15 vụ kiện và 13 trong số đó đã xét xử xong.

ITLS gồm 21 thẩm phán thường trực đại diện cho mỗi khu vực của thế giới. Tòa với quyền tài phán chuyên về luật biển có quyền xét xử đặc biệt đối với mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng các điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về luật biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục