Jakarta rung chuyển vì động đất 7,4 độ Richter

Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, kéo dài trong vài phút đã làm rung chuyển cả vùng Tasikmalaya thuộc tỉnh Tây Java của Indonesia.
Khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương), ngày 2/9, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter và kéo dài trong vài phút đã làm rung chuyển cả vùng Tasikmalaya thuộc tỉnh Tây Java của Indonesia.

Trận động đất mạnh tới mức nền đất ở thủ đô Jakarta và ở thành phố Yogyakarta cũng "chao đảo", khiến nhiều người làm việc hay đang mua sắm trong các tòa nhà cao tầng chạy đổ xô ra ngoài trong hoảng loạn.

Thông tin ban đầu cho hay đã có hàng chục tòa nhà bị sập tại thành phố Tasikmalaya, 18 người bị thương đã phải nhập viện. Trong khi đó, một đài địa phương xác định một phụ nữ đã thiệt mạng do lở đất.

Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất xảy ra ở độ sâu 49km, cách thành phố Tasikmalaya 142km về phía Tây Nam.

Khoảng 20 phút sau, trận động đất còn kéo theo một đợt dư chấn mạnh 5,1 độ Richter, với tâm chấn ở độ sâu 38km dưới đáy biển và cách khu vực trên 138km cũng về phía Tây Nam.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng học và địa vật lý Indonesia cho biết đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần sau khi quan sát kỹ các số liệu. Cơ quan này đã ghi nhận một trận sóng thần nhỏ ở ngoài khơi Tasikmalaya.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương khẳng định không có dấu hiệu quan trọng nào cho thấy sóng thần sẽ xuất hiện.

Sáng cùng ngày, tỉnh Tây Sumatra, thuộc đảo Sumatra của Indonesia cũng đã hứng chịu một trận động đất mạnh 5,2 độ richter, ảnh hưởng tới cả một vùng rộng lớn.

Một số chuyên gia về động đất đã cảnh báo rằng tỉnh Tây Sumatra, nằm gần nơi giao nhau của các mảng lục địa Ấn Độ-Australia và Á-Âu, có thể sẽ phải hứng chịu một trận động đất rất mạnh khi mảng cuối cùng trong chuỗi các mảng lục địa này chuyển động và có thể phát sinh một nguồn năng lượng khổng lồ.

Indonesia là quốc đảo lớn nhất thế giới, nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp các mảng lục địa, vì vậy thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2006, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter cũng xảy ra ngoài khơi phía Nam đảo Java gây ra sóng thần làm 596 người thiệt mạng và 74.000 người mất nhà cửa.

Trước đó nữa, vào dịp Giáng sinh năm 2004, một trận động đất mạnh ngoài khơi Indonesia đã gây thảm họa sóng thần cướp đi mạng sống của hơn 200.000 người, trong đó có 168.000 người Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục