Jakarta sẽ trở thành trung tâm văn hóa quốc gia

Tân Thống đốc Jakarta mới nhậm chức Joko Widodo vừa thông báo kế hoạch xây dựng Jakarta trở thành trung tâm văn hóa quốc gia.
Tân Thống đốc Jakarta mới chính thức nhậm chức hồi đầu tháng 10/2012, Joko Widodo vừa thông báo kế hoạch xây dựng Jakarta trở thành trung tâm văn hóa quốc gia với việc sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa Quốc gia (National Cultural Carnival) hàng năm lần đầu tiên trong năm 2013.

Ông Joko Widodo nói rằng, Jakarta phải trở thành trung tâm của các nền văn hóa quốc gia của một Indonesia đa sắc tộc, đa tôn giáo, tín ngưỡng với trên 17.000 hòn đảo, đồng thời vẫn bảo tồn được bản sắc nền văn hóa Betawi của người dân bản địa Jakarta, và Lễ hội Văn hóa Quốc gia sẽ diễn ra vào 22 tháng 6 hàng năm là ngày kỷ niệm sự ra đời của thành phố Jakarta.

Chính quyền Jakarta sẽ thành lập một đơn vị quản lý chuyên trách để xây dựng nội dung, quản lý, tổ chức và quảng bá cho Lễ hội Văn hóa Quốc gia,và một cuộc hội thảo về văn hóa sẽ được tổ chức vào tháng 1/2013 để chuẩn bị cho sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia này.

Thống đốc Joko Widodo cho biết cuộc diễu hành văn hóa kỷ niệm lễ hội truyền thống chúc phước cho tuổi trẻ Sumpah Pemuda vào ngày 28 tháng 10 hàng năm kể từ năm 1928,vừa diễn ra tại Jakarta sẽ là hình mẫu cơ bản cho Lễ hội Văn hóa Quốc gia./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục