JD.com có sự khởi đầu tưng bừng trên sàn chứng khoán Hong Kong

Vốn đã niêm yết trên sàn Nasdaq ở New York (Mỹ) vào năm 2014, JD.com mở đầu phiên giao dịch đầu tiên tại Hong Kong ở mức 239 HKD (hơn 30 USD), tăng so với mức giá niêm yết 226 HKD.
JD.com có sự khởi đầu tưng bừng trên sàn chứng khoán Hong Kong ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Cổ phiếu của “gã khổng lồ” thương mại điện tử JD.com của Trung Quốc đã tăng gần 6% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Hong Kong ngày 18/6, sau khi huy động được gần 4 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn thứ hai thế giới trong năm nay.

Vốn đã niêm yết trên sàn Nasdaq ở New York (Mỹ) vào năm 2014, JD.com mở đầu phiên giao dịch đầu tiên tại Hong Kong ở mức 239 HKD (hơn 30 USD), tăng so với mức giá niêm yết 226 HKD.

JD.com quyết định “lên sàn” tại Hong Kong (Trung Quốc) trong bối cảnh các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các công ty công nghệ, không còn “mặn mà” với Phố Wall vì tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh.

[JD.com nộp hồ sơ niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong]

Theo Bloomberg News, thương vụ IPO của JD.com là thương vụ lớn thứ hai thế giới trong năm nay, sau khi công ty Đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải đã huy động được 4,3 tỷ USD trong tháng Một.

Vụ IPO này sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của JD.com trước các đối thủ thương mại điện tử như các “ông lớn” Amazon và Alibaba. Cùng với Alibaba, JD.com đang chiếm lĩnh ngành mua bán trực tuyến của Trung Quốc.

Lễ hội mua sắm kéo dài hai tuần “6.18,” được xem là một phép thử quan trong đối với hoạt động chi tiêu tiêu dùng của người dân Trung Quốc, sẽ kết thúc vào ngày 18/6, trong đó cả Alibaba và JD.com đều ghi nhận doanh số bán hàng online lớn.

Đây là dịp khuyến mãi mua sắm lớn thứ hai của các nhà bán lẻ Trung Quốc, sau dịp lễ “Ngày độc thân” vào ngày 11/11 hằng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục