Jetstar khai thác đường bay quốc tế mới Hà Nội-Hong Kong

Jetstar Pacific đã chính thức khai thác đường bay quốc tế mới giữa Hà Nội-Hong Kong bằng máy bay Airbus A320 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
Jetstar khai thác đường bay quốc tế mới Hà Nội-Hong Kong ảnh 1Hành khách sẽ có nhiều cơ hội đi lại giữa hai điểm du lịch Hà Nội-Hong Kong. (Ảnh: Jetstar cung cấp)

Thông tin từ hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, hãng đã chính thức khai thác đường bay quốc tế mới giữa Hà Nội-Hong Kong ngày hôm nay (7/9) bằng máy bay Airbus A320, đưa dịch vụ hàng không giá rẻ lần đầu tiên có mặt trên đường bay này để phục vụ nhu cầu đi du lịch, công tác, thăm thân và góp phần phát triển du lịch của hai khu vực.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, đường bay mới Hà Nội-Hong Kong nhận được sự ủng hộ tích cực của hành khách, lượng vé đăng ký đang tiếp tục tăng lên kể từ khi mở bán vào giữa tháng Tư vừa qua.

“Cùng với mạng bay giá rẻ tại Việt Nam, Jetstar Pacific mang đến cho hành khách cơ hội đi lại tiết kiệm hơn giữa Hà Nội và Hong Kong. Chúng tôi cũng đã nhận thấy hành khách đặt vé rẻ nối tuyến đến các điểm du lịch trong khu vực thông qua mạng bay mở rộng của Jetstar Group tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương,” ông Hà nói.

Được biết, Jetstar Pacific là hãng hàng không đầu tiên mở dịch vụ hàng không giá rẻ trên đường bay này, tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Hai, Ba, thứ Bảy và Chủ Nhật. Chuyến bay từ Hà Nội có số hiệu BL678 cất cánh lúc 16 giờ 15 phút, chiều ngược lại có số hiệu BL679 cất cánh từ sân bay quốc tế Hong Kong lúc 19 giờ 55 phút. Tổng thời gian bay 2 giờ.

Lịch khai thác được Jetstar Pacific thực hiện bằng máy bay hiện đại Airbus A320-180 ghế đồng hạng phổ thông. Giá vé giữa giữa Hà Nội-Hong Kong được mở bán thấp nhất tại trang web www.jetstar.com từ 590.000 đồng/chặng (249 HKD- 26,78 USD) không bao gồm vé siêu rẻ khuyến mại.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Jetstar Pacific sẽ mở thêm 2 đường bay nội địa mới kết nối giữa Pleku và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Jetstar Pacific là thành viên của Jetstar Group - thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vưc châu Á-Thái Bình Dương. Trong thời gian qua, Jetstar Pacific liên tục mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế, hiện đang khai thác 25 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối cùng mạng bay giá rẻ của Jetstar Group đến 60 điểm đến 16 quốc gia.

Jetstar Pacific có hai cổ đông chính là Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas (Qantas Airways-Úc)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục