Jetstar mở chuyến bay đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa

Hãng hàng không Jetstar Pacific đã chính thức mở chuyến bay đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa bằng máy bay Airbus A320 chở theo 180 hành khách vào ngày hôm nay (5/9).
Jetstar mở chuyến bay đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa ảnh 1Những hàng khách đầu tiên trên chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa. (Ảnh: Jetstar cung cấp)

Ngày 5/9, hãng hàng không Jetstar Pacific chở theo 180 hành khách trên máy bay Airbus A320 đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), mở đầu cho kế hoạch triển khai dịch vụ hàng không giá rẻ giữa Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Đây là lần đầu tiên, dịch vụ hàng không giá rẻ được Jetstar Pacific mở giữa Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng thêm lựa chọn và cơ hội tiết kiệm chi phí cho cộng đồng khách hàng. Chuyến bay đầu tiên của hãng đạt hệ số sử dụng ghế 100%, chiều ngược lại từ xuất phát từ sân bay Thọ Xuân cũng đạt trên 95%.

Theo kế hoạch, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa được khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày, bằng máy bay Airbus A320-180 ghế đồng hạng phổ thông. Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh mang số hiệu BL488, cất cánh lúc 10 giờ, chiều ngược lại từ Thanh Hóa có số hiệu BL489, cất cánh tại sân bay Thọ Xuân lúc 12 giờ 45 phút.

Ngay trong ngày 5/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều cơ quan ban ngành của tỉnh cũng đã có mặt tại sân bay Thọ Xuân để chào đón và tặng hoa cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên.

Ngoài ra, theo thông tin từ Jetstar Pacific, hiện đã có gần 10.000 hành khách đăng ký giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Trước đó, Jetstar Pacific cũng đã thực hiện các chương trình vé rẻ để kích thích nhu cầu đi lại với mức giá chỉ 3.000 đồng/chặng, ngoài ra hãng hàng không giá rẻ này cũng dành 50 vé giá “0 đồng” tặng cho khách hàng tại Thanh Hóa bằng hình thức bốc thăm.

Từ 14 giờ ngày 5/9 đến 23 giờ 59 phút ngày 7/9, Jetstar Pacific sẽ thực hiện chương trình “khuyến mại mùa Thu” trên nhiều đường bay nội địa. Mức giá mở bán chỉ từ 180.000 đồng/chặng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc, giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng từ 290.000 đồng/chặng;  giữa Hà Nội-Đà Nẵng giá vé 300.000 đồng/chặng  và Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa từ 600.000 đồng/chặng.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, hiện có 2 cổ đông chính là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines và Hãng hàng không quốc gia Úc -Tập đoàn Qantas. Hiện, Jetstar đang khai thác các đường bay nội địa đến 9 thành phố lớn của Việt Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Huế, Buôn Ma Thuột, Nha Trang và Phú Quốc.

Trong năm nay, Jetstar Pacific cũng sẽ mở các đường bay quốc tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Singapore từ ngày 27/10 và Thành phố Hồ Chí Minh-Bangkok từ 10/12. Các đường bay này sẽ kết nối với mạng bay của Jetstar Group hiện đang khai thác đến 60 điểm đến 16 quốc gia trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục