Jetstar mở đường bay Huế-Cam Ranh, giá vé chỉ 31.000 đồng

Đường bay mới Huế-Cam Ranh sẽ được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy bằng máy bay hiện đại Airbus A320-180.
Jetstar mở đường bay Huế-Cam Ranh, giá vé chỉ 31.000 đồng ảnh 1Hành khách sẽ có cơ hội đi lại trên đường bay mới Huế-Cam Ranh với giá rẻ. (Ảnh: Jetstar cung cấp)

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific ngày hôm nay chính thức công bố mở tuyến bay mới, bắt đầu bán vé giữa Huế-Cam Ranh để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đây là tuyến đường hàng không mới được thiết lập tại Việt Nam, sẽ được khai thác bằng máy bay hiện đại Airbus A320-180 ghế đồng hạng phổ thông.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, các chuyến bay giữa Huế và Cam Ranh sẽ cất cánh từ ngày 26/4, đúng vào dịp Festival Huế 2016 để phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng của hành khách, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch và giao thương kinh tế của khu vưc miền Trung của Việt Nam.

Đây là đường bay thứ 3 của Jetstar Pacific kết nối đến cố đô Huế trong tổng số 31 đường bay nội địa và quốc tế thường lệ của hãng, bao gồm giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Huế và Đà Lạt-Huế.

Trong giai đoạn đầu, Jetstar Pacific thực hiện 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy. Chuyến bay từ Cam Ranh đi Huế có số hiệu BL530, cất cánh lúc 19 giờ 25 phút. Chiều ngược lại từ Huế đi Cam Ranh có số hiệu BL531, cất cánh lúc 21 giờ 15 phút. Tổng thời gian bay là 1 giờ 15 phút.

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Jetstar Pacific mở 31.000 vé giá chỉ 31.000 đồng/chặng giữa Huế-Cam Ranh và nhiều đường bay nội địa, quốc tế khác. Vé do hệ thống máy tính tự động phân phối trên tất cả các kênh bán, bắt đầu từ 11 giờ ngày 4-6/4, áp dụng cho hình thức thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký.

Vé máy bay hiện đã được mở bán với nhiều mức giá linh hoạt, bắt đầu từ 550.000 đồng/chặng chưa bao gồm vé khuyến mại. Hành khách có thể đăng ký tại trang web www.jetstar.com, tổng đài 19001550 hoặc các phòng vé, đại lý trên toàn quốc.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, có hai cổ đông chính là Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas (Qantas Airways-Australia). Năm 2015 Jetstar Pacific có sự tăng trưởng nổi bật với nhiều đường bay mới, tổng số chuyến bay tăng 56%, lượng khách vận chuyển tăng 53% so với năm 2014.

Theo kế hoạch 2016, hãng sẽ tăng đội bay lên 18 Airbus A320/321 và tiếp tục tăng lên 30 máy bay đến năm 2020. Hiện các chuyển bay của Jetstar Pacific được kết nối cùng mạng bay giá rẻ của Jetstar Group-thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến 75 điểm đến 17 quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục