Jetstar Pacific mở bán 136.000 vé máy bay dịp Tết

Từ 9/9, Jetstar Pacific sẽ bắt đầu mở bán vé máy bay Tết Nguyên Đán 2014 với 136.000 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.
Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, từ ngày hôm nay (9/9), hãng sẽ bắt đầu triển khai bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2014, với 136.000 chỗ trong đợt 1 để phục vụ nhu cầu mua vé sớm của hành khách.

Theo dự báo của Jetstar Pacific, nhu cầu đi lại Tết năm nay sẽ kéo dài trong khoảng 40 ngày; trong đó, chiều cao điểm sẽ tập trung vào khoảng 20 ngày trước Tết (từ 12/1-31/1/2014, tức 12/12-1/1 Tết Âm lịch) đối với chiều từ phía Nam ra Bắc và 20 ngày sau Tết (từ 1/2-20/2/2014, tức 2/1-21/1 Tết Âm lịch) theo chiều từ Bắc vào Nam.

“Để trải đều cơ hội cho hành khách, vé máy bay chiều cao điểm sẽ được Jetstar Pacific mở theo nhiều đợt, trong đó gần 14.000 chỗ mở trong đợt 1 này,” đại diện Jetstar Pacific cho biết.

Đối với chiều từ phía Bắc vào Nam ở giai đoạn 20 ngày trước Tết và 20 ngày sau Tết chiều từ Nam ra Bắc, Jetstar Pacific sẽ mở bán trên 122.000 chỗ. Hành khách đi lại trong giai đoạn “lệch đầu” này sẽ có nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí với nhiều mức giá rẻ được phân phối từ thấp đến cao.

Vé được triển khai bán tại trang web www.jetstar.com và các Đại lý, Phòng vé của Hãng trên toàn quốc.
 
Hành khách có thể mua vé trên internet tại trang web nêu trên, thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa (ATM), Internet banking của các ngân hàng đối tác của Jetstar Pacific hoặc mua vé trực tiếp mua vé tại các Đại lý, Phòng vé chính thức của hãng.

Ngoài ra, Jetstar Pacific khuyến cáo, những năm trước, hiện tượng "lệch đầu" chuyến bay sẽ xảy ra dẫn đến máy bay khai thác chiều đi đầy khách nhưng chiều về ít khách. Để hạn chế những phát sinh không đáng có trong quá trình mua vé và làm thủ tục, hành khách đọc kỹ điều kiện giá vé để chuẩn bị tốt cho chuyến đi và không nên mua vé ở những điểm bán vé không rõ ràng. Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể liên hệ với tổng đài của hãng qua số 19001550 (hoạt động 24/7) để được hỗ trợ để kiểm tra tình trạng vé./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục