JICA cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và các nước thành viên của khối.
JICA cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN ảnh 1Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và các nước thành viên của khối.

Trong buổi đến chào xã giao Tổng thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta mới đây, Điều phối viên mới được bổ nhiệm của JICA phụ trách về quan hệ với ASEAN, Nakagawa Hiroaki đã khẳng định cam kết của JICA tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước thành viên của khối.

Tại cuộc gặp, ông Nakagawa Hiroaki một lần nữa khẳng định cam kết của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho việc tăng cường hợp tác giữa JICA và ASEAN, nhấn mạnh momg muốn của JICA tăng cường thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, giáo dục và quản lý thiên tai, cũng như sự quan tâm của JICA tăng cường hợp tác với Ban Thư ký ASEAN trong điều phối hợp tác khu vực giữa các nước thành viên ASEAN thông qua các sáng kiến, trong đó có chương trình thí điểm thu hẹp khoảng cách phát triển cho các nước thành viên gia nhập sau hướng tới hội nhập ASEAN.

Về phần mình, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã ghi nhận và đánh giá cao cam kết và sự hỗ trợ của JICA trong những năm qua đối với tiến trình hội nhập và những nỗ lực xây dựng cộng đồng chung của ASEAN, góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Nhật Bản, đồng thời bày tỏ mong muốn JICA tiếp tục hợp tác và hỗ trợ ASEAN, nhất là khi ASEAN đang hướng tới thực hiện Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 và chuẩn bị cho Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh cũng nhấn mạnh rằng Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với JICA, đặc biệt nêu cao sự cần thiết gắn kết mối hợp tác JICA - ASEAN với việc thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn về Quan hệ hữu nghị và Hợp tác ASEAN - Nhật Bản và Kế hoạch thực hiện Tuyên bố này, đã được đôi bên nhất trí hồi tháng 12/2013 tại Tokyo, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, kết nối ASEAN, giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN và thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục