JICA giúp phát triển văn hóa an toàn giao thông

Dự án thí điểm giới thiệu “Khu vực trường học an toàn” do Nhật Bản tài trợ nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và học sinh trong các hoạt động an toàn giao thông đã được khởi động sáng 12/1 tại Hải Dương.

Dự án thí điểm giới thiệu “Khu vực trường học an toàn” do Nhật Bản tài trợ nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và học sinh trong các hoạt động an toàn giao thông đã được khởi động sáng 12/1 tại Hải Dương.
 
Với số vốn 2 triệu USD do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện, dự án sẽ thiết lập “Góc hoạt động học sinh vì văn hóa an toàn giao thông.”
 
Các hoạt động tình nguyện viên hướng dẫn an toàn giao thông kết hợp với các biện pháp cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ học sinh và người đi bộ sang đường an toàn cũng sẽ được thực hiện.
 
Kết quả của dự án sẽ được áp dụng trên toàn tỉnh Hải Dương và được mở rộng thực hiện tại các khu vực đường quốc lộ và các tỉnh khác, đặc biệt trong sự hỗ trợ rộng rãi của “Dự án Tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ miền Bắc Việt Nam”, được thực hiện bằng nguồn vốn vay trị giá 60 triệu USD từ chính phủ Nhật Bản.
 
Theo Cục y tế Dự phòng, trung bình mỗi năm Việt Nam có 7.000 trẻ tử vong do tai nạn thương tích, trong đó, tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây thương tật hoặc tử vong cho các em./.
 
Việt Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục