JICA tiếp tục triển khai dự án cải thiện môi trường nước ở Huế

Ngày 14/8, tại Huế, dự án cải thiện môi trường nước ở thành phố được ký giữa Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Trưởng đại diện JICA ở Việt Nam.
JICA tiếp tục triển khai dự án cải thiện môi trường nước ở Huế ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tiếp Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, ông Mori Mutsuya. (Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Ngày 14/8, tại thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế và ông Mori Mutsuya, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã có buổi làm việc nhằm đánh giá việc triển khai các dự án do JICA hỗ trợ đầu tư tại tỉnh, nhất là dự án cải thiện môi trường nước tại thành phố Huế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao cám ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản, tổ chức JICA và các đối tác Nhật Bản đã luôn quan tâm hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giao thông, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển lâm nghiệp, nâng cao năng lực giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường.

Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế làm chủ tư, với tổng mức 24.008 triệu yen Nhật (tương đương khoảng 4.200 tỷ đồng) trong 2 giai đoạn do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

Dự án nhằm xây dựng cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa của hệ thống thoát nước khu vực Nam sông Hương giai đoạn đến năm 2020; xây dựng mới và cải tạo phát triển hệ thống thu gom, xử lý khoảng 70% lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thị Nam sông Hương giai đoạn đến năm 2020; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải không được kiểm soát và không được xử lý…

Giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2008-2018, với phạm vi 10 phường ở khu vực phía Nam sông Hương, thành phố Huế. Giai đoạn 2 sẽ được tiếp tục với việc lập dự án nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết phát triển hoàn chỉnh hệ thống thoát nước toàn thành phố Huế.

Ngoài việc cam kết triển khai tích cực dự án đúng tiến độ hai bên đã ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhận được hệ thống các thiết bị quan trắc, cảnh báo thiên tai để đảm bảo vận hành liên hồ chứa trên địa bàn, hỗ trợ vốn ODA cho đê chắn sóng cảng Chân Mây; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hợp tác trên lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản từ phía Chính phủ Nhật Bản và tổ chức JICA.

Ông Mori Mutsuya đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền tỉnh trong việc triển khai thực hiện các dự án, hoạt động mà JICA đã triển khai, hỗ trợ tại địa bàn.

Ông khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác giữa JICA và Thừa Thiên-Huế phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

JICA sẽ khởi động các bước của giai đoạn 2 dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, triển khai kế hoạch quản lý lũ tổng hợp tại và cử đoàn chuyên gia đến thu nhập thông tin lũ lụt tại tỉnh để thiết kế cơ sở của dự án vào tháng 11 năm nay.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục