Joachim Loew gia hạn với DFB để chinh phục những cột mốc mới

Sau khi thống nhất về tất cả những điều khoản trong ​hợp ​đồng, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew ​đã chính thức gia hạn thêm 2 năm với Liên đoàn bóng đá Đức.
Joachim Loew gia hạn với DFB để chinh phục những cột mốc mới ảnh 1Joachim Loew sẽ gắn bó lâu dài với tuyển Đức. (Nguồn: Getty)

Chiều 28/10, sau khi thống nhất về tất cả những điều khoản trong ​hợp ​đồng, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew ​đã chính thức gia hạn thêm 2 năm (đến 2020) với Liên đoàn bóng đá Đức (DFB).

Theo dự kiến, vào ngày 31/10, DFB sẽ chính thức công bố thông tin này trong một buổi họp báo long trọng.

Quyết định trên được cho là tương đối đột ngột, nằm ngoài dự đoán của giới báo chí và người hâm mộ bởi trong thời gian gần đây, chiến lược gia người Đức vẫn lảng tránh đề cập đến vấn đề này với tuyên bố: "hợp đồng của tôi còn đến 2018, chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian."

Quyết định gia hạn hợp đồng với DFB cũng sẽ chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của Loew. Trước đó sẽ có thông tin cho rằng,  Loew sẽ chia tay "Cỗ xe tăng" sau 10 năm gắn bó để đến với một đội tuyển quốc gia khác.

Theo báo chí Đức, có ba nguyên nhân dẫn tới quyết định bất ngờ trên của Loew. Một là, tuyển Đức đang sở hữu đội hình trẻ và vô cùng triển vọng như Leroy Sane, Julian Brand, Lukas Klostermann (cùng 20 tuổi) cùng Joshua Kimmich, Max Meyer, Julian Weigl, Serger Gnabry, Nikas Süle, Davie Selke (cùng 21 tuổi).

Bên cạnh đó còn là dàn hảo thủ đã từng vô địch thế giới 2 năm trước đang ở độ rực rỡ tài năng: Thomas Muller, Mesut Ozil, Toni Kross, Sami Khedira, Jerome Boateng, Mats Hummels, Shkodran Mustafi ...

Đây có thể nói là lứa cầu thủ tài năng và tiềm năng mà chưa một người tiền nhiệm nào trước ông ta có được trong tay khi muốn chinh phục những danh hiệu ở châu lục cũng như trên thế giới.

Nguyên nhân thứ hai là Jogi (biệt danh của Loew) dù đã cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 nhưng ông vẫn còn thiếu một chức vô địch châu Âu.

Năm 2008, đội tuyển Đức thất bại trong trận chung kết và dừng chân tại bán kết trong hai kỳ EURO 2012 và EURO 2016.

Trước Loew chỉ có Helmut Schön đạt được kỳ tích này ấn tượng trên cùng tuyển Đức với chức vô địch châu Âu 1972 và vô địch World Cup 1974.

Chính vì thế, Loew đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ EURO 2020 sắp tới nhất là sự cuốn hút đặc biệt của giải đấu này khi nó sẽ được diễn ra tại 13 quốc gia với trận chung kết ở Wembley (Anh).

 

Joachim Loew gia hạn với DFB để chinh phục những cột mốc mới ảnh 2Loew nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức. (Nguồn: Getty)

Nguyên nhân cuối cùng là Sepp Herberger và Helmut Schön từng dẫn dắt tuyển Đức tới 14 năm và nếu tiếp tục gắn bó với Die Mannschaft tới năm 2020, Loew cũng có thể thực hiện được điều tương tự.

Nếu đội tuyển Đức chiến thắng San Marino trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 ngày 5/11 tới đây, ​Loew sẽ san bằng kỷ lục ​giành 95 trận thắng của Sepp Herberge.

Loew hiện đang đứng đầu danh sách số trận thắng cùng tuyển Đức với 67%. Và chắc chắn, ông sẽ còn lập ra những kỷ lục mới trong 4 năm sắp tới./

Loew từng là trợ lí cho huấn luyện viên Jürgen Klinsmann ở World Cup 2006 tổ chức tại quê nhà Đức.

Sau giải đấu đó, ông dẫn dắt đội tuyển Đức giành ngôi á quân EURO 2008, vị trí thứ 3 World Cup 2010, vào đến bán kết hai kỳ EURO 2012, 2016 và giành chức vô địch World Cup 2014.

Joachim Loew gia hạn với DFB để chinh phục những cột mốc mới ảnh 3Joachim Loew thời còn làm trợ lý cho Klinsmann. (Nguồn: Getty)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục