Mỹ cam kết hỗ trợ cho nền kinh tế Ukraine

Joe Biden: Mỹ cam kết hỗ trợ nền kinh tế Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẵn sàng giúp đỡ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng.
Joe Biden: Mỹ cam kết hỗ trợ nền kinh tế Ukraine ảnh 1Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov (phải) đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đang trong chuyến thăm Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có mặt tại thủ đô Kiev đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Ukraine và quyền Thủ tướng nước này, nhằm công bố các biện pháp giúp đỡ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng.

Trong các cuộc hội đàm, hai bên cũng đề cập đến việc hỗ trợ vật chất - kỹ thuật cho Ukraine trong lĩnh vực quân sự, cải cách hiến pháp và bàn về tình hình ở miền Đông đất nước này.

Trước đó, phát biểu trước các nghị sỹ Quốc hội Ukraine và các ứng cử viên tranh cử tổng thổng, ông Biden tuyên bố Washington sẵn sàng trợ giúp nền kinh tế Ukraine, song cảnh báo nước này cần phải đấu tranh chống lại nạn tham nhũng cố hữu.

Ông Biden nhận định cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 25/5 tới sẽ có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch Ukraine và Washington sẵn sàng hỗ trợ Kiev tổ chức sự kiện này.

Sau khi cảnh báo Ukraine về những khó khăn trước mắt, ông Biden khẳng định Mỹ sẵn sàng giúp ban lãnh đạo nước này nắm bắt cơ hội để tạo sự đoàn kết dân tộc.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Ukraine hoàn toàn có thể theo đuổi an ninh năng lượng song cần có thời gian.

Ông đề nghị các nhà lập pháp Ukraine hình dung "vị thế lớn mạnh hơn" của Kiev trong tương lai nếu Ukraine không phụ thuộc vào các nguồn cung khí đốt của Nga.

Chuyến thăm 2 ngày tại Ukraine của Phó Tổng thống Mỹ diễn ra ngay sau khi các ngoại trưởng Mỹ và Nga có cuộc điện đàm về những diễn biến mới tại miền Đông Ucraine và nguy cơ thỏa thuận bốn bên vừa ký tại Geneva (Thụy Sĩ) bị phá vỡ.

Tuy nhiên, hai bên tiếp tục có quan điểm trái ngược nhau trong vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Moskva gia tăng áp lực để các lực lượng biểu tình ủng hộ Nga ở miền Đông Ukraine chấp nhận rút lui khỏi các tòa nhà đang chiếm ý và đồng ý với luật ân xá của chính phủ.

Trong khi đó, người đồng cấp Nga Sergei Lavrov lại hối thúc Washington gia tăng ảnh hưởng để chính phủ tạm quyền Ukraine thực thi đúng các thỏa thuận đã ký kết, kiểm soát các lực lượng dân tộc cực hữu và tránh các hành động khiêu khích./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục