John Kerry "lỡ miệng” đẩy Hàn Quốc vào tình thế khó xử

Mỹ đẩy Hàn Quốc vào tình thế khó xử khi ông John Kerry "lỡ miệng" đề cập vấn đề quần đảo Dokdo do Seoul kiểm soát nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Takeshima.

Theo tờ Thời báo Tài chính (Anh) số ra ngày 19/2, Mỹ đã đẩy đồng minh Hàn Quốc vào tình thế khó xử khi Ngoại trưởng nước này John Kerry "lỡ miệng" đề cập vấn đề quần đảo Dokdo hiện do Seoul kiểm soát nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Takeshima.

Trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến thăm vừa qua đến Seoul, khi được hỏi liệu hiệp định an ninh chung Mỹ-Hàn có đề cập đến chủ quyền quần đảo Dodko tranh chấp giữa Seoul và Tokyo hay không, ông Kerry nhanh chóng đáp lời: "Chúng tôi xác nhận là có."

Câu trả lời của Ngoại trưởng Mỹ khiến chính giới cũng như các học giả Hàn Quốc phải ngạc nhiên. Từ trước tới nay, Mỹ chưa từng lên tiếng bày tỏ quan điểm về chủ quyền quần đảo này.

Ông Victor Cha, cựu chuyên gia Nhà Trắng chuyên về Hàn Quốc, cho rằng đây là một sai lầm của Ngoại trưởng Kerry.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức "chữa cháy" rằng câu hỏi của phóng viên có phần rắc rối bởi nó cũng đề cập đến cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Chúng tôi không thay đổi chính sách đối với quần đảo Liancourt (tên quốc tế của Dodko). Chúng tôi không thể hiện quan điểm về chủ quyền quần đảo này."

Vấn đề chủ quyền quần đảo Dodko nổi lên trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh châu Á về chiến lược "xoay trục" của mình nhằm đối phó với Trung Quốc.

Việc nhắc đến chủ quyền các quần đảo trong hiệp ước an ninh chung giữa Mỹ và các đồng minh thường được hiểu là Mỹ sẽ can thiệp nếu xảy ra xung đột./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục