Jordan: Cánh chính trị của phong trào ​MB tham gia bầu cử

Ngày 12/6, đảng Mặt trận Hành động Hồi giáo (IAF), cánh chính trị của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) tại Jordan, thông báo sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Chín tới.
Jordan: Cánh chính trị của phong trào ​MB tham gia bầu cử ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/6, đảng Mặt trận Hành động Hồi giáo (IAF), cánh chính trị của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) tại Jordan, thông báo sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Chín tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thư ký IAF Mohamed Zyould cho biết quyết định tham gia cuộc bầu cử lập pháp được đưa ra sau khi nhiều ý kiến kêu gọi đảng này tham gia đời sống chính trị ở Jordan.

Ông Zyoud cũng nhấn mạnh phải bảo đảm bầu cử "công bằng và khách quan."

IAF đã tẩy chay hai cuộc bầu cử lần trước vào năm 2010 và 2013 với cáo buộc nhà chức trách gian lận.

Quốc hội Jordan đã kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào ngày 29/5 vừa qua.

Theo quy định, bầu cử sẽ được tiến hành trong vòng 4 tháng sau khi quốc hội kết thúc nhiệm kỳ. Ngày 9/6 vừa qua, Chính phủ Jordan thông báo bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào ngày 20/9 tới.

IAF là thực thể hợp pháp duy nhất đại diện cho MB đã bị cấm hoạt động gần đây tại Jodan sau khi nhà chức trách ra lệnh đóng cửa các văn phòng của phong trào Hồi giáo này trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục