Jordan đăng cai hội nghị Ngoại trưởng các nước Vùng Vịnh và Ai Cập

Jordan sẽ đăng cai tổ chức một hội nghị Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait và Ai Cập vào ngày 31/1 nhằm tăng cường sự phát triển của khu vực và các mối quan hệ song phương.

Ngày 29/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Sufian Qudah cho biết, nước này sẽ đăng cai tổ chức một hội nghị Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arabia thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và Ai Cập vào ngày 31/1 nhằm tăng cường sự phát triển của khu vực và các mối quan hệ song phương.

Ông Sufian Qudah cho hay, cuộc họp sẽ được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc vương Hussein bên bờ Biển Chết.

Ông nói thêm rằng trong những phiên hội đàm, các bộ trưởng sẽ nghiên cứu về quan hệ song phương và sự phát triển ở Trung Đông cũng như trao đổi quan điểm về giải quyết những thách thức nhằm bảo vệ lợi ích của khối Arab và giải quyết các cuộc khủng hoảng ở khu vực.

Các Ngoại trưởng dự kiến sẽ đến thủ đô Amman của Jordan vào ngày 30/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục