Jordan đăng cai hội nghị thượng đỉnh nhằm giảm căng thẳng Trung Đông

Trong khuôn khổ hội nghị, Jordan dự kiến tiếp tân Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, Ngoại trưởng Iran, các phái đoàn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.
Jordan đăng cai hội nghị thượng đỉnh nhằm giảm căng thẳng Trung Đông ảnh 1Tân Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani lên máy bay tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Đông. (Nguồn: Reuters)

Jordan chủ trì một hội nghị thượng đỉnh Trung Đông vào ngày 20/12 nhằm thúc đẩy giải quyết các cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Hội nghị "Baghdad II" quy tụ các đại biểu quốc tế và khu vực, trong đó có các quan chức Pháp và nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, người đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Jordan dự kiến tiếp tân Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, Ngoại trưởng Iran, các phái đoàn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

[LHQ quan ngại về sự bế tắc của tiến trình hòa bình Trung Đông]

Sự kiện này diễn ra sau một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào tháng 8/2021 tại thủ đô Baghdad của Iraq theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Macron nêu rõ hội nghị lần này được tổ chức  nhằm hỗ trợ sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của Iraq, với hy vọng điều này sẽ mang lại lợi ích cho toàn khu vực.

Phía Jordan cho biết sẽ triển khai quân đội nhằm đảm bảo an ninh trên tuyến đường từ sân bay Amman đến Trung tâm hội nghị bên bờ Biển Chết - nơi tổ chức hội nghị "Baghdad II," cách thủ đô Amman khoảng 50km về phía Tây.

Hội nghị "Baghdad II" diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia trong khu vực đang lâm vào tình trạng bất ổn.

Iraq chỉ mới thành lập một chính phủ thỏa hiệp sau một năm bế tắc chính trị. Syria đang chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi xung đột nổ ra năm 2011.

Trong khi đó, Liban tiếp tục bế tắc chính trị khi nền kinh tế khủng hoảng trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục