Jordan ký thỏa thuận mua khí đốt của Israel trị giá 15 tỷ USD

Israel đã ký một bản ghi nhớ về việc cung cấp khí đốt tự nhiên trị giá 15 tỷ USD cho Jordan từ mỏ khí Leviathan của Israel trong vòng 15 năm.
Jordan ký thỏa thuận mua khí đốt của Israel trị giá 15 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: boston.com)

Ngày 3/9, Israel đã ký một bản ghi nhớ về việc cung cấp khí đốt tự nhiên trị giá 15 tỷ USD cho Jordan từ mỏ khí Leviathan của Israel trong vòng 15 năm.

Thỏa thuận hợp tác này là lớn nhất giữa hai nước từ trước đến nay, đưa Israel trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Jordan.

Theo thỏa thuận, phía Israel sẽ cung cấp 8,5 triệu m3 khí/ngày, đạt 45 tỷ m3 khí sau khi hết thời hạn hợp đồng. Giá cả cùng các điều khoản và điều kiện dự kiến sẽ được hai bên thảo luận xong vào cuối năm nay, sau đó, Jordan sẽ bắt đầu nhập khí đốt theo hợp đồng với Israel từ năm 2017.

Jordan đã chuyển sang nhập khẩu khí đốt từ Israel sau khi nguồn cung từ Ai Cập bị gián đoạn do các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống đường ống dẫn trên bán đảo Sinai của Ai Cập.

Trước đó, hồi tháng Hai vừa qua, Israel cũng đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt khác cho Jordan trị giá 500 triệu USD,từ mỏ khí đốt tự nhiên Tamar ở Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Năng lượng và khoáng sản Jordan Mohammad Hamed cho biết việc nhập khí đốt không chỉ giải quyết tình trạng khủng hoảng nhiên liệu ở nước này mà còn giúp tập đoàn điện lực quốc gia (NEPCO) giảm thua lỗ khi ước tính NEPCO có thể lỗ khoảng gần 2 tỷ USD trong năm nay. Đối với Israel, thỏa thuận này là cơ hội để cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Jordan và các nước Arab.

Trong thỏa thuận giữa hai nước còn có sự tham gia của công ty Mỹ Noble Energy. Noble sở hữu 40% cổ phẩn của công ty Leviathan. Năm 2010, Noble đã phát hiện ra mỏ Leviathan, mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới ở ngoài khơi Israel.

Trong một động thái khác, hãng thông tấn nhà nước Petra đưa tin Chính phủ Jordan đã ký kết bốn hợp đồng với công ty năng lượng Eesti Energia của Estonia nhằm xây dựng nhà máy điện khổng lồ chạy bằng dầu đá phiến ở trong nước với công suất 40MW.

Các hợp đồng nói trên có thời hạn 27 năm với tổng mức đầu tư dự án xây dựng lên tới 2,4 tỷ USD. Dự kiến nhà máy điện sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2018.

Theo thống kê, Jordan có trữ lượng dầu đá phiến 40 tỷ tấn. Hiện nước này phải nhập khẩu tới 96% nhu cầu năng lượng, tiêu tốn 2,8 tỷ USD mỗi năm, tương đương 21% GDP. Do vậy, Jordan đang nỗ lực tự sản xuất năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước ngày càng tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục